AC Milan nhận án phạt nặng từ UEFA

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 00:09 ngày 15/12/2018

VTV.vn - Chưa hết buồn vì bị loại ngay từ vòng bảng Europa League, đội chủ sân San Siro đã phải nhận thêm 1 "gáo nước lạnh" nữa.

Liên đoàn bóng đá châu Âu đã phạt AC Milan 12 triệu euro vì vi phạm luật công bằng tài chính. Đội bóng này còn bị cấm tham dự các cúp châu Âu trong 1 năm. Án phạt này sẽ có hiệu lực từ 6/2021. Nếu AC Milan tiếp tục không đáp ứng các yêu cầu về tài chính của UEFA, CLB này sẽ tiếp tục bị phạt trong các mùa giải 2022 - 2023 và 2023 - 2024. Số tiền 12 triệu euro sẽ bị trừ thẳng vào doanh thu mà Milan kiếm được từ Europa League mùa này. Đây là án phạt nặng nhất mà 1 đội bóng phải nhận kể từ khi luật Công bằng tài chính được chính thức thông qua vào năm 2014. 

Theo báo cáo của UEFA, Milan đã không minh bạch các khoản chi cho chuyển nhượng và lương trong năm 2017, đội bóng cũng chi vượt doanh thu quá nhiều hè năm 2018. Milan sẽ có 1 tuần để kháng cáo. Tập đoàn Elliott đã tiếp quản Milan từ tay Li Yonghong hè này và họ sẽ có trách nhiệm phải trả khoản nợ 300 triệu euro mà đội đang chịu. Trong hoàn cảnh thi đấu bết bát cùng biến đổi phức tạp ở thượng tầng, xem ra Milan còn rất lâu nữa mới trở lại đỉnh cao của mình.