Alberto Gilardino khuyên Patrick Cutrone tránh đi vào vết xe đổ của mình

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 17:37 ngày 24/06/2019

VTV.vn - Nhà vô địch thế giới năm 2006 cho rằng Milan không phải là 1 nơi để các tiền đạo Italia tỏa sáng.

Patrick Cutrone đang chơi rất hay trong màu áo U21 Italia tại giải U21 châu Âu đang được tổ chức trên sân nhà. Anh đã ghi bàn trong trận thắng 3-1 trước U21 Bỉ, tuy nhiên mùa trước, tiền đạo này lại thi đấu khá thất vọng, khi chỉ có 12 trận đá chính cho đội chủ sân San Siro.

Chứng kiến phong độ đang lên của đàn em, Alberto Gilardino - 1 cựu cầu thủ AC Milan, chia sẻ trên Gazzetta dello Sport: 

"Cậu ấy nên ra đi, bởi có nhiều đội bóng cho cậu ấy cơ hội hơn. Cutrone có thể trở thành 1 trụ cột của Milan, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cậu ấy có thời gian và sự kiên nhẫn, điều đó tương đối khó ở thời điểm này". 

Hiện tại, AC Milan đã có Krzysztof Piatek - cầu thủ mua về đầu năm nay từ Genoa, và sẽ đón thêm Andre Silva từ Sevilla trở về theo dạng mượn. Đội bóng này không ưu tiên chơi nhiều tiền đạo 1 lúc trên hàng công, và vì thế, vị trí của Cutrone ở đội bóng áo sọc đỏ đen cũng không thật sự được đảm bảo. Gilardino đến AC Milan vào năm 2005 và ra đi năm 2008, anh có 36 bàn cho đội bóng này, dưới mức kỳ vọng của CLB thời điểm đó.