"An cư lạc nghiệp" - suy nghĩ của nhiều cầu thủ về sự nghiệp

Đình CườngCập nhật 06:10 ngày 06/08/2020

VTV.vn - Có những cầu thủ sẵn sàng phiêu lưu qua nhiều đội bóng để tìm kiếm thử thách, nhưng cũng có người muốn có cho mình 1 bến đỗ ổn định để phát triển sự nghiệp.

Willian đã hết hạn hợp đồng với Chelsea hè này. Với trình độ của mình, anh hoàn toàn có thể tới với 1 đội bóng có chất lượng ở Italia, Tây Ban Nha hay Pháp thi đấu. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của cầu thủ người Brazil là ở lại Anh, và cụ thể hơn là London. Lý do là bởi cả gia đình Willian đã gắn bó đủ lâu để quen với thành phố này, và anh cũng có mối quan hệ làm ăn với đồng hương David Luiz tại đây.

An cư lạc nghiệp - suy nghĩ của nhiều cầu thủ về sự nghiệp - Ảnh 1.

Willian không muốn rời London vì lý do gia đình

Willian không phải trường hợp duy nhất. Claudio Pizarro là 1 ví dụ khác. Cầu thủ người Peru chơi bóng tại Đức từ năm 1999. Năm 2007, anh chuyển sang Chelsea nhưng chỉ chơi bóng tại đây 1 năm. Tiền đạo này sau đó trở về Đức - nơi gia đình anh ở đó và tiện cho cuộc sống của mình. Trong cả sự nghiệp, Pizarro có tới 4 lần chơi cho Werder Bremen.

An cư lạc nghiệp - suy nghĩ của nhiều cầu thủ về sự nghiệp - Ảnh 2.

Pizarro đã có cuộc sống ổn định ở Đức và anh muốn tiếp tục sống ở đây

Cầu thủ không chỉ đơn giản là thi đấu vào mỗi tuần, họ còn có gia đình của mình và việc thay đổi CLB, với nhiều người, sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề phát sinh. Có không ít cầu thủ sẵn sàng chơi cho 1 CLB không có tham vọng cao, chỉ để được ở gần gia đình. Những chi tiết như vậy cũng là yếu tố mà các tuyển trạch viên nên xem xét trước khi đàm phán với 1 cầu thủ nào đó, nhất là với người đã lớn tuổi.