Ander Herrera chỉ trích ý tưởng về Super League

Đình CườngCập nhật 06:47 ngày 20/04/2021

VTV.vn - Tiền vệ người Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại về những mối nguy do Super League đem lại cho bóng đá nếu giải đấu này khởi tranh.

Ander Herrera là 1 trong những cầu thủ đầu tiên có ý kiến phản đối về sự hình thành của Super League. Anh hiện đang chơi cho Paris Saint Germain - 1 đội bóng không tham dự Super League, trong khi đội bóng cũ của tiền vệ này - Manchester United - thì là 1 trong 12 thành viên đứng ra tổ chức Super League.

Ander Herrera chỉ trích ý tưởng về Super League - Ảnh 1.

Herrera cho rằng Super League sẽ hủy hoại tính hấp dẫn của bóng đá

Tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi yêu bóng đá và muốn môn thể thao này lan tỏa tới càng nhiều người càng tốt. Nhưng nếu Super League hình thành, điều đó sẽ biến mất. Những đội bóng tầm trung hoặc có quy mô nhỏ sẽ không bao giờ có khả năng vươn lên nữa, bởi đã bị chi phối từ những thế lực mạnh hơn. Tôi không thể im lặng trước vấn đề này. Tôi tin vào việc người ta đang cố gắng cải thiện Champions League, nhưng không phải theo cái cách mà những đội bóng lớn muốn có tất cả".

Hiện tại, UEFA và FIFA đã bắt đầu những kế hoạch trừng phạt các đội bóng tham dự Super League và cuộc chiến pháp lý giữa các bên liên quan nhiều khả năng sẽ xảy ra.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!