Angel di Maria chia sẻ về quãng thời gian ngắn ngủi với Manchester United

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:44 ngày 06/02/2020

VTV.vn - Tiền vệ người Argentina tỏ ra không hài lòng trong nhiều vấn đề khi chơi cho đội chủ sân Old Trafford 5 mùa giải trước.

Ở cuộc phỏng vấn độc quyền với Ligue 1 vào hôm qua, di Maria đã tiết lộ vì sao anh mặc số 7 ở Manchester United: "Số áo yêu thích của tôi là 11, tại Real Madrid tôi phải chọn số 22 do khi đó đã có người khoác áo số này. Ở Manchester United, khi tôi chưa kịp quyết định gì thì CLB đã để tôi mặc áo số 7. Đây là một số áo biểu tượng ở đội bóng này và tôi không thấy thoải mái với nó".

Di Maria tới với Manchester United hè 2014 với giá kỷ lục của CLB khi đó là 59,7 triệu bảng. Tuy nhiên chỉ sau 1 năm, cựu tiền vệ Real Madrid đã rời nước Anh. Manchester United chịu lỗ khi để di Maria ra đi với giá 44,3 triệu bảng. Cầu thủ này chia sẻ thêm về thời gian ở xứ sở sương mù: "Ở bất kỳ đội bóng nào, tôi đều nỗ lực để giành danh hiệu. Dù vậy, sức ép của một cầu thủ Manchester United là lớn hơn nhiều so với các đội bóng khác". Hiện tại di Maria đang hạnh phúc cùng Paris Saint Germain và sẵn sàng gia hạn hợp đồng với đội bóng này.