Angel di Maria đòi hỏi sự công bằng ở đội tuyển Argentina

Đình CườngCập nhật 16:08 ngày 25/09/2020

VTV.vn - Ngôi sao của Paris Saint Germain không hài lòng với quyết định mới nhất của HLV Lionel Scaloni.

Trong danh sách tập trung của đội tuyển Argentina chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup sắp tới mà HLV Lionel Scaloni công bố đã không có sự xuất hiện của Angel di Maria, dù cầu thủ này đã thể hiện phong độ tốt từ cuối mùa trước tới đầu mùa này. Trong khi đó, Lionel Messi vẫn góp mặt, dù tiền đạo 33 tuổi đã trải qua quãng thời gian đầy biến động ở Barcelona và không ra sân quá nhiều.

Angel di Maria đòi hỏi sự công bằng ở đội tuyển Argentina - Ảnh 1.

Di Maria không hiểu vì sao Messi được gọi, còn anh thì không

Di Maria đã không giấu được sự thất vọng khi chia sẻ với báo chí Argentina: "Tôi không biết phải nói sao, không thể giải thích nổi. Với tôi, được chơi cho đội tuyển là ưu tiên hàng đầu. Tôi đã có màn trình diễn tốt ở CLB và hi vọng được gọi lên đội tuyển. Thật khó để giải thích vì sao. Tôi đã già ở tuổi 32 ư? Nếu lứa cầu thủ chúng tôi lớn tuổi, liên đoàn sẽ thay thế. Nhưng Messi, Aguero, Otamendi vẫn được gọi và họ cũng đều có phong độ tốt. Còn tôi thì không góp mặt."

Lần gần nhất di Maria góp mặt ở đội tuyển Argentina là vào tháng 7/2019, tại Copa America. Anh đã có 102 trận cho đội tuyển Nam Mỹ này, và hiện tại đang phải ngồi ngoài do án phạt cấm thi đấu 4 trận tại giải VĐQG Pháp.