Antonio Conte không cảm thấy áp lực khi bị so sánh với quá khứ

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:16 ngày 09/06/2019

VTV.vn - Tân HLV của Inter Milan cho rằng bản thân mình đủ bản lĩnh để đương đầu với những thử thách ở đội chủ sân Giusepe Meazza.

Tuần trước, các CĐV Juventus vừa kiến nghị tới trang change.org, trang web thu hút chữ ký để ủng hộ/phản đối 1 vấn đề nào đó, rằng liệu có nên hay không việc bỏ tên HLV Conte ra khỏi lịch sử của Juventus, sau khi ông này chấp nhận làm HLV Inter Milan. 

Với nhiều CĐV, thà Conte dẫn dắt Napoli, AC Milan, AS Roma hoặc bất kỳ đội nào khác, họ đều vui vẻ chấp nhận, hơn là HLV này chỉ đạo Inter Milan - đội bóng không đội trời chung với "Lão bà thành Turin". Kiến nghị này đã nhận được hơn 10.000 chữ ký điện tử.

Khi được hỏi về vấn đề này, cựu HLV trưởng đội tuyển Italia chia sẻ khá thẳng thắn: "Chuyện đó là rất bình thường. Hiện tại tôi đang làm việc với Inter Milan và sẽ phục vụ đội bóng này, hướng tới những thành công. Tôi chỉ quan tâm tới công việc của mình và kết quả. Việc các CĐV Juventus nghĩ thế nào không phải là áp lực hay mối bận tâm với tôi". HLV Conte đã có 5 năm làm HLV cho Juventus, cùng 8 năm là cầu thủ của CLB này. Ông đã giành được rất nhiều danh hiệu cùng đội bóng giàu thành tích nhất Italia, nhưng sau đó đã chia tay CLB để dẫn dắt đội tuyển Italia, Chelsea và mới nhất là Inter Milan.