Argentina nộp đơn đăng cai U20 World cup thay Indonesia

BKCập nhật 15:54 ngày 31/03/2023

VTV.vn - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết Argentina có thể sẽ thay Indonesia đăng cai U20 World Cup 2023.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định ông đã nhận được đề nghị chính thức từ LĐBĐ Argentina về việc đăng cai U20 World Cup: "Hôm nay, Argentina là ứng cử viên duy nhất đã chính thức nộp đơn và họ đã được chính phủ bảo đảm. Trong 2 hoặc 3 ngày tới, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về quốc gia đăng cai thay thế".

Trong tháng 5 tới, dù các CLB Argentina vẫn tham dự giải VĐQG cùng 2 giải đấu quốc tế là Copa Libertadores và Copa Sudamericana, nhưng LĐBĐ nước này vẫn cam kết có đủ 5 sân vận động đạt tiêu chuẩn. LĐBĐ Argentina đang nhận được sự hậu thuẫn của FIFA, do có sự chuẩn bị kỹ về hồ sơ và khả năng sẵn sàng đăng cai trong trường hợp đột xuất.

Argentina nộp đơn đăng cai U20 World cup thay Indonesia - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong buổi họp với Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ

Nếu được FIFA chính thức công bố là quốc gia đăng cai, U20 Argentina cũng sẽ nghiễm nhiên lấy suất tham dự của U20 Indonesia với tư cách là chủ nhà. Trước đó, ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, U20 Argentina dưới sự dẫn dắt của HLV cựu danh thủ Javier Mascherano đã không vượt qua vòng loại. Đến thời điểm hiện tại, đại diện cho Nam Mỹ là U20 Brazil, U20 Ecuador, U20 Colombia và U20 Uruguay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!