Arsenal chính thức tước băng đội trưởng của Aubameyang

Đình CườngCập nhật 07:00 ngày 15/12/2021

VTV.vn - Cầu thủ người Gabon đã phải chịu sự trừng phạt từ HLV Mikel Arteta sau những vụ việc không hay xảy ra gần đây.

Vào hôm qua, Arsenal đã đưa ra thông báo về việc Pierre Emerick Aubameyang sẽ không còn là đội trưởng của CLB. Nguyên nhân đến từ việc tiền đạo này đã không trở về CLB đúng hạn vào tuần trước, do phải giải quyết công việc cá nhân, qua đó khiến anh không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận gặp Southampton.

Arsenal chính thức tước băng đội trưởng của Aubameyang - Ảnh 1.

Aubameyang đứng trước nguy cơ phải ra đi trong tháng 1-2022

Aubameyang đã bị gạt khỏi danh sách đăng ký ở trận đấu đó và cũng sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận gặp West Ham vào ngày mai. Đội  chủ sân Emirates được cho là sẵn sàng xử nặng vụ này, nhằm tránh tạo ra tiền lệ xấu về kỷ luật CLB.

Tiền đạo 32 tuổi trước đó đã ký hợp đồng gia hạn với Arsenal và hưởng lương cao ngất ngưởng - 350.000 bảng/tuần. Dù vậy, phong độ tệ hại của Aubameyang với chi 4 bàn từ đầu mùa đã khiến nhiều CĐV đội bóng này tức giận. Họ cho rằng CLB đã quá nuông chiều 1 cầu thủ đóng góp quá ít.Rất có thể, nếu không thay đổi, Aubameyang sẽ bị rao bán trong tháng 1/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!