Arsenal "méo mặt" vì chấn thương nặng của trụ cột

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:51 ngày 02/12/2016

VTV.vn - Arsenal vừa đón nhận tin không thể tồi tệ hơn khi tiền vệ Santi Cazorla phải lên bàn mổ và sẽ ngồi ngoài trong khoảng ba tháng.

Trang chủ CLB Arsenal vừa chính thức xác nhận thông tin về chấn thương nặng của tiền vệ Santi Cazorla.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã nghỉ thi đấu từ cuối tháng 10 vừa qua vì một chấn thương mắt cá chân. Suốt từ lúc đó đến nay, đội ngũ y tế của Arsenal loay hoay nhưng không làm cách nào để tìm ra liệu pháp điều trị phù hợp với chấn thương của cầu thủ 31 tuổi. Về phía Cazorla, anh chỉ biết cười trừ và cũng chẳng xác định được thời gian trở lại khi báo chí xứ sương mù hỏi đến.

Sau hơn một tháng không thể tìm được hướng ra, các bác sĩ của "Pháo thủ" buộc phải đưa Cazorla sang Thụy Điển để phẫu thuật. Thời gian để ngôi sao 31 tuổi hồi phục giờ mới được xác định, và thật không may cho những người yêu mến Arsenal khi nó sẽ kéo dài tới 3 tháng.

Arsenal méo mặt vì chấn thương nặng của trụ cột - Ảnh 1.

HLV Wenger "méo mặt" trước chấn thương của Cazorla

Tầm quan trọng của Cazorla với Arsenal có lẽ không phải nói quá nhiều nữa. Trung bình mỗi trận tại Premier League mùa này, cựu tiền vệ Villarreal tung ra tới 70 đường chuyền. Anh không chỉ là chân chuyền số một mà còn giữ vai trò khởi phát cho các đợt tấn công của Arsenal. Không bất ngờ khi từ ngày vắng Cazorla, Arsenal hòa 3 trong 5 trận tại Premier League, đồng thời đã tụt xuống vị trí thứ tư trên BXH.

HLV Arsene Wenger đã thử rất nhiều phương án thay thế Cazorla, nhưng từ Elneny, Xhaka hay Ramsey, tất cả đều không thể khiến ông thầy người Pháp hài lòng. Với việc tiền vệ quan trọng hàng đầu phải ngồi ngoài đúng giai đoạn then chốt, không loại trừ khả năng "Giáo sư" sẽ phải tìm kiếm một phương án khả dĩ khác trên thị trường chuyển nhượng.