Arsenal nhận tổn thất nặng nề trước thềm đại chiến với Man City

Thế HưngCập nhật 21:10 ngày 29/12/2021

VTV.vn - Hy vọng tạo nên bất ngờ trong trận đấu với Man City trên sân Emirates sắp tới của Arsenal bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự vắng mặt của HLV Mikel Arteta.

Cụ thể, trang chủ CLB Arsenal vừa thông báo HLV trưởng Mikel Arteta đã nhiễm COVID-19 và sẽ không thể cùng các học trò tham dự trận đấu với Manchester City tại vòng 21 Ngoại hạng Anh vào ngày 1/1/2022. Trợ lý HLV Steve Round sẽ dẫn dắt Arsenal ở trận đấu này.

Arsenal nhận tổn thất nặng nề trước thềm đại chiến với Man City - Ảnh 1.

Đây là lần thứ 2 HLV Mikel Arteta mắc COVID-19. Lần đầu tiên là vào tháng 3/2020.

Arsenal hiện đang có phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 5 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, ghi tới 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Họ sẽ có lợi thế sân nhà Emirates để kỳ vọng có thể làm nên bất ngờ trước một Man City đã toàn thắng cả 10 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tottenham - Arsenal: Trận derby Bắc London lớn nhất trong 20 năm qua (Vòng 35 Ngoại hạng Anh 23/24)

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về London vào Chủ nhật này khi Arsenal sẽ chạm trán gã hàng xóm Tottenham - thách thức lớn nhất cho chiến dịch tới ngôi vương của Pháo thủ.