Arsenal từ bỏ thương vụ Lacazette

Tuấn HiệpCập nhật 12:45 ngày 30/07/2016

VTV.vn - Arsenal sẽ không trở lại với thương vụ Alexandre Lacazette nữa, theo Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas.

Arsenal đã đưa ra đề nghị trị giá 29,3 triệu bảng cho Alexandre Lacazette cách đây ít ngày, nhưng bị Lyon lập tức từ chối. Trong một thông báo khác, Lyon cho biết Lacazette có giá ít nhất 40 triệu, và đó là mức giá tối thiểu để thuyết phục đội chủ sân Gerland đồng ý ngồi lên bàn đàm phán.

Sau trận thắng 2-1 trước các ngôi sao MLS hôm thứ sáu vừa qua, HLV Arsene Wenger thừa nhận đang tìm kiếm một cầu thủ tấn công cho đội bóng của mình. Dù vậy, theo Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas, tiền đạo Alexandre Lacazette của ông đã không còn nằm trong danh sách tìm kiếm của Arsenal nữa.

HLV Arsene Wenger sẽ lại tiếp tục thói quen chi tiêu tiết kiệm?
HLV Arsene Wenger sẽ lại tiếp tục thói quen chi tiêu tiết kiệm?

“Arsenal đã không trở lại và sẽ không trở lại. Thế nên sẽ không có ai rời Lyon cả”, Chủ tịch Aulas cho biết.

Đây rõ ràng là tin mà không một CĐV Arsenal nào muốn nghe, bởi nếu theo thói quen chi tiêu thường thấy, rất có thể HLV Arsene Wenger sẽ lại tìm kiếm một phương án tốn ít chi phí hơn, đồng thời hiệu quả cũng vì thế thấp hơn.

Đến nay Arsenal đã kí hợp đồng với ba cầu thủ, gồm Granit Xhaka, Takuma Asano và Rob Holding, dù vậy chỉ mình Xhaka là phần nào khiến NHM “Pháo thủ” hài lòng.

Được biết Arsenal cũng đang đàm phán để chiêu mộ trung vệ Shkodran Mustafi của Valencia.