Arsene Wenger “dỗ dành” fan Arsenal: Tôi sẽ chi tiền

Tuấn HiệpCập nhật 14:01 ngày 23/07/2016

VTV.vn - HLV Arsene Wenger tìm cách trấn an NHM Arsenal bằng lời hứa sẽ chi tiêu mạnh trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Arsene Wenger vừa cùng Arsenal hoàn tất bản hợp đồng với trung vệ trẻ tiềm năng Rob Holding từ Bolton Wanderers. Trước đó hồi đầu mùa hè, “Pháo thủ” đã chi 30 triệu bảng để có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Granit Xhaka, rồi chiêu mộ tiền đạo người Nhật Bản Takuma Asano.

Chứng kiến đội bóng thân yêu khá “dửng dưng” với những diễn biến của thị trường chuyển nhượng hè, không ít NHM Arsenal đang tỏ ra lo lắng. Với những Gunners, điều mà họ cần là một trung vệ chất lượng cỡ Mats Hummels, hay một tiền đạo có khả năng ghi bàn đều đặn như Gonzalo Higuain chẳng hạn. HLV Arsene Wenger có lẽ cũng hiểu điều đó, và ông tìm cách “hạ nhiệt” những chỉ trích xung quanh cách mua sắm của mình bằng lời hứa sẽ chi thêm.

Granit Xhaka - chữ kí đắt trị giá 30 triệu bảng của Pháo thủ
Granit Xhaka - chữ kí đắt trị giá 30 triệu bảng của "Pháo thủ"

“Chúng tôi đang rất tích cực. Nếu tìm được những cá nhân phù hợp, chúng tôi đều sẵn sàn chi lớn”, “Giáo sư” người Pháp chia sẻ sau trận hòa 1-1 với Lens. “Chúng tôi đã chi lớn rồi đấy thôi. Nhìn chung là thế nhưng chúng tôi vẫn rất quan tâm tới thị trường chuyển nhượng”.

Là một người cẩn trọng đến mức “cổ hủ”, Arsene Wenger hiếm khi tiết lộ mục tiêu mà mình theo đuổi.

“Tôi không muốn nói ra những cái tên mà mình theo đuổi, để rồi sau đó lại không chiêu mộ được họ. Chúng tôi đang rất tích cực và mọi thứ chưa dừng lại. Thị trường chuyển nhượng tới tháng tám mới kết thúc mà. Nhiều việc có thể xảy ra trong những tuần cuối cùng”.

Nếu làm đúng những gì từng tuyên bố trước đây, rất có thể “Giáo sư” sẽ đem về sân Emirates ít nhất một tiền đạo và một cầu thủ phòng ngự nữa.