Atalanta 4-1 Valencia: Chủ nhà đại thắng trong bữa tiệc bóng đá tấn công

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:20 ngày 20/02/2020

VTV.vn - Trận đấu giữa Atalanta và Valencia đã diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn và có tới 5 bàn thắng được ghi, trong đó 4 bàn thuộc về đội chủ nhà.

Phải mượn sân Giuseppe Meazza của Inter Milan do sân nhà Gewiss không đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của UEFA Champions League, tuy nhiên các cầu thủ Atalanta đã thi đấu tưng bừng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Atalanta 4-1 Valencia: Chủ nhà đại thắng trong bữa tiệc bóng đá tấn công - Ảnh 1.

Hateboer lập cú đúp trong thắng lợi của Atalanta

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Atalanta đã tràn lên tấn công và sớm có được bàn mở tỷ số do công của Hateboer ở phút 16.

Đây là trận đấu mà đội khách Valencia cũng chủ trương chơi đôi công, tuy nhiên dù cũng tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm nhưng sự hiệu quả của họ lại thua xa đội chủ nhà. Trong khi những Ferran Torres hay Maxi Gomez tỏ ra quá vô duyên thì bên phía Atalanta, Ilicic và Freuler lại có 2 bàn thắng từ 2 cú sút xa tuyệt đẹp ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.

Atalanta 4-1 Valencia: Chủ nhà đại thắng trong bữa tiệc bóng đá tấn công - Ảnh 2.

Josip Ilicic ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1

Chưa dừng lại ở đó, hậu vệ Hateboer hoàn tất một ngày thi đấu ấn tượng khi tiếp tục lên tham gia tấn công hiệu quả và có pha lập công thứ 2 ở phút 62, nâng tỷ số lên 4-0 cho Atalanta.

Trận đấu này chứng kiến Valencia tung ra tổng cộng 18 pha dứt điểm nhưng chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng do công của cầu thủ vào sân thay người Cheryshev ở phút 66. Tuy nhiên kết quả thua 1-4 ở trận lượt đi khiến Valencia gặp bất lợi rất lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Mestalla.

Atalanta 4-1 Valencia: Chủ nhà đại thắng trong bữa tiệc bóng đá tấn công - Ảnh 3.

Chiến thắng đậm ở lượt đi giúp Atalanta có lợi thế rất lớn trước trận lượt về trên sân khách


Ghi bàn: Hateboer 16, 62, Ilicic 42, Freuler 57 - Cheryshev 66

Danh sách thi đấu:

Atalanta: Gollini, Toloi, Caldara (Zapata 75), Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic (Tameze 90), Ilicic, Gomez (Malinovsky 81)

Valencia: Domenech Jaume, Wass, Mangala, Diakhaby, Kondogbia, Gaya, Torres, Parejo, Carlos Soler, Goncalo Guedes (Cheryshev 64), Gomez (Gameiro 73)