Bale không đi đâu mà sẽ kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid

PVCập nhật 22:04 ngày 27/11/2017

Bất chấp phong độ không tốt, Bale vẫn muốn trụ lại Real

VTV.vn - Người đại diện của Gareth Bale gọi những thông tin trở về Ngoại hạng Anh là bịa đặt bởi ngôi sao xứ Wales muốn giải nghệ ở Real Madrid.

Gareth Bale đã không khoác áo Real Madrid kể từ chiến thắng 3-1 ở Champions League trước Borussia Dortmund vào cuối tháng 9 vì chấn thương bắp chân và háng. Đầu mùa giải này, tiền đạo xứ Wales cũng nhận nhiều chỉ trích từ phía các CĐV vì phong độ yếu kém của mình.

Điều này đã dấy lên tin đồn Gareth Bale đang muốn trở về Ngoại hạng Anh khi cả Manchester United và đội bóng cũ Tottenham luôn quan tâm tới anh.

Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn với tờ Fichajes, người đại diện của Bale là Jonathan Barnett đã bác bỏ thông tin này và công kích báo chí: "Tôi nghĩ những người viết ra câu chuyện đó nên quay trở lại trường và học cách làm báo. Đó không phải là những câu chuyện để bịa đặt. Tôi không muốn tức giận khi phải đọc những cậu chuyện bịa đặt. Một số nhà báo ở Tây Ban Nha viết những thứ tồi tệ mà không liên quan đến bóng đá. Họ không dành thời gian để phân tích xem cậu ấy đã làm được gì. Các CĐV nên quý trọng cậu ấy".

Ông Barnett cũng khẳng định Bale hướng tới mục tiêu giải nghệ Real Madrid: "Cậu ấy muốn thi đấu cho Real Madrid cho tới cuối sự nghiệp. Cậu ấy yêu thành phố Madrid, cuộc sống ở đây và cả đội bóng. Cậu ấy cảm thấy bị tổn thương khi mọi người không ủng hộ cậu ấy và đối xử không tốt với những cầu thủ khác. Thật điên rồ! Đó là chuyện chỉ có ở Tây Ban Nha và tôi không thể hiểu điều đó".

Dự kiến, Bale sẽ trở lại sân cỏ tại Cúp Nhà Vua ở trận lượt về vòng 4 diễn ra giữa tuần này. Chính HLV Zidane cũng đã xác nhận thông tin trên: "Tôi nghĩ rằng Bale sẽ có thể thi đấu. Chúng ta sẽ chờ xem cậu ấy có thể thi đấu được bao lâu".

"Tôi muốn nhìn thấy Gareth với 100% thể lực nhanh nhất có thể nhưng tôi không thể khẳng định điều này. Tôi muốn cậu ấy có thể trạng tốt để thi đấu và hòa nhập với nhịp độ trận đấu" – chiến lược gia người Pháp đặt niềm tin vào Bale,