Bán cầu thủ "cực đỉnh", Juventus vừa kiếm bộn tiền vừa không sợ hớ

H.M (dịch)Cập nhật 05:45 ngày 27/07/2018

Juventus bán Rolando Mandragora sang Udinese với giá 20 triệu Bảng nhưng có thể mua lại cầu thủ này cho tới trước khi mùa giải 2019/20 kết thúc với giá chỉ 26 triệu Bảng.

VTV.vn - Juventus cho thấy mình đang có một phiên chuyển nhượng bận rộn khi vừa bán thành công tiền vệ trẻ Rolando Mandragora sang Udinese theo cách rất thông minh.

Juventus vừa gây chấn động thị trường chuyển nhượng mùa hè 2018 với bản hợp đồng "bom tấn" mang tên Cristiano Ronaldo từ Real Madrid với giá lên tới 112 triệu Euro. Trước đó, Bianconeri cũng từng giành được chữ ký của Emre Can theo dạng chuyển nhượng tự do – bất chấp việc CLB Liverpool đã ra sức giữ chân tiền vệ này. Chưa hết, họ cũng thành công trong việc mua đứt Douglas Costa cùng với Joao Cancelo.

Tựu chung lại, Juventus đang có một mùa hè vô cùng năng suất trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây, "Lão bà" tiếp tục chứng minh được rằng mình không chỉ giỏi ở khoản mua cầu thủ mà còn ở khâu bán đi các ngôi sao nữa.

Cụ thể, Juventus vừa công bố việc bán đứt tài năng trẻ Rolando Mandragora sang Udinese để thu về 20 triệu Euro. Tuy nhiên, Udinese sẽ không phải trả ngay số tiền này mà được trả chậm trong vòng 4 năm. Đây có lẽ chính là yếu tố giúp Udinese gật đầu chi tiền chiêu mộ Mandragora.

Thương vụ này đồng nghĩa với việc Juventus đã đầu tư có lãi tới 14.7 triệu Euro nếu so với số tiền họ từng chi ra để chiêu mộ tài năng trẻ 21 tuổi này cách đây hơn 2 năm. Nhưng quan trọng hơn, nếu Mandragora phát triển vượt bậc trong thời gian tới, Juventus sẽ có quyền mua lại cầu thủ này tới hết mùa giải 2019/20 với giá chỉ 26 triệu Euro - con số không hề cao nếu so với số tiền phải bỏ ra để mua một ngôi sao ở độ chín sự nghiệp.

Thú vị hơn, nếu Mandragora không muốn trở lại Juvetus hay Udinese có thể bán được tiền vệ này với giá cao hơn trước khi mùa giải 2019/20 kết thúc, Juventus không chỉ nhận được 200.000 Euro từ chính cầu thủ này mà còn nhận được số tiền lên tới 50% khoản chênh lệch giá chuyển nhượng so với 20 triệu Euro. Ví dụ rằng nếu Udinese bán được Mandragora với giá 60 triệu Euro, Juventus sẽ nhận được thêm 50% của 40 triệu Euro chênh lệch.

Các điều khoản dù rối rắm nhưng không chỉ đảm bảo cho đối tác mua được cầu thủ với giá rẻ mà còn giúp Juvetus không rơi vào tình trạng "bán hớ". Đây có lẽ sẽ là "bí kíp" mà nhiều CLB khác có thể áp dụng nếu muốn vừa có tiền thu về từ việc bán đi cầu thủ, lại vừa có thể mua được ngôi sao trong tương lai với giá thấp hơn giá trị thị trường.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.