Ban tổ chức AFCON nới lỏng luật cho các ngôi sao tại châu Âu

Đình CườngCập nhật 07:36 ngày 27/12/2021

VTV.vn - Những ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Phi sẽ có thêm cơ hội cống hiến cho CLB trước khi trở lại ĐTQG trong tháng 1/2022.

Các CLB, nhất là các đội bóng ngoại hạng Anh đã đấu tranh rất quyết liệt với Ban tổ chức AFCON để giữ chân cầu thủ của họ ở lại châu Âu càng lâu càng tốt. Vào hôm qua, AFCON 2022 đã phải nhượng bộ khi cho phép các cầu thủ của các đội bóng châu Âu được tập trung muộn.

Ban tổ chức AFCON nới lỏng luật cho các ngôi sao tại châu Âu - Ảnh 1.

Liverpool sẽ có đủ ngôi sao châu Phi cho trận gặp Chelsea

Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita của Liverpool và thủ môn Edouard Mendy của Chelsea sẽ được phép trở lại phục vụ ĐTQG của mình sau ngày 3/1. Điều đó đồng nghĩa với việc Liverpool và Chelsea không sẽ được thi đấu với nhau mà có sự phục vụ của những cầu thủ này.Các ngôi sao khác như Aubameyang, Iheanacho cũng sẽ trở lại ĐTQG sau ngày 3/1 hoặc sớm hơn, nếu như họ không còn trận đấu nào tại châu Âu trước đó.

Tất nhiên, các đội tuyển càng vào sâu thì những ngôi sao của họ càng phải ở lại giải lâu hơn. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều cầu thủ châu Phi trở thành trụ cột tại các CLB châu Âu và việc đôi lịch thi đấu AFCON đã nhiều lần được đề xuất. Dù vậy, LĐBĐ Châu Phi vẫn kiên quyết không dời lịch AFCON sang mùa hè mà vẫn tổ chức "oái oăm" vào những tháng đầu năm như truyền thống.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!