Ban tổ chức ngoại hạng Anh sẽ họp vào tuần tới để bàn về cách giải quyết mùa giải này

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 09:01 ngày 15/03/2020

VTV.vn - Có nhiều ý kiến khác nhau về việc hạ màn mùa giải ngoại hạng Anh 2019 - 2020 đã được đưa ra và cần 1 cuộc họp để chốt các phương án.

Các CLB ở giải ngoại hạng Anh sẽ có 1 cuộc họp vào giữa tuần tới để bàn về hướng đi cho những vòng đấu còn lại mùa này. Ban đầu, các đội lẽ ra vẫn sẽ ra sân vào tuần này thi đấu vòng 30, nhưng cuối cùng, việc HLV Mikel Arteta và cầu thủ Callum Hudson Odoi dương tính với SARS-CoV2 khiến cho toàn bộ giải đấu bị hoãn tới ngày 3/4 .

Thời gian còn lại cho đến Euro 2020 là rất gấp và gần như không đủ để các đội hoàn thành giải đấu trong 7 tuần, đó là còn chưa kể tới lịch đấu cúp châu Âu. Một số ý kiến cho rằng mùa giải nên kết thúc ngay từ lúc này và các đội bóng sẽ ở nguyên vị trí hiện tại. Liverpool sẽ vô địch, 3 suất còn lại dự Champions League thuộc về Manchester City, Leicester và Chelsea. 3 đội xuống hạng sẽ là Bournemouth, Aston Villa và Norwich. Tuy nhiên ý kiến này đã bị các đội như Manchester United, Arsenal, Tottenham phản đối vì họ vẫn còn cơ hội dự Champions League, cũng như nhóm xuống hạng chưa cách quá xa vị trí an toàn.

1 ý kiến khác là công nhận kết quả mùa trước đã không được các đội đồng ý, và phản đối dữ dội nhất là Liverpool, đội đang tiến gần tới chức vô đich lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi. Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng nên trao chức vô địch cho Liverpool bởi họ hoàn toàn xứng đáng có được nó, còn các vị trí dự cúp châu Âu và xuống hạng sẽ được định đoạt bởi 1 loạt play-off, gồm 8 đội từ 2 - 9 cho các suất dự cúp châu Âu, và 5-6 đội xếp cuối đấu trụ hạng. Tất nhiên, sẽ không thể có giải pháp làm tất cả các đội hài lòng, nhưng việc thuận theo số đông sẽ giúp giải ngoại hạng Anh có thể kết thúc trong phạm vi cho phép.