Bảng xếp hạng UEFA năm 2018: Real Madrid, Tây Ban Nha trên đỉnh châu Âu

H.TCập nhật 17:04 ngày 26/12/2018

Real Madrid tiếp tục thống trị bảng xếp hạng bóng đá châu Âu năm 2018

VTV.vn - Sau một năm đại thành công, Real Madrid đã củng cố vị trí số 1 trên BXH của UEFA năm 2018 và giúp bóng đá Tây Ban Nha nắm lợi thế quan trọng trong những năm tới.

Với danh hiệu Club World Cup thứ 3 liên tiếp, Real Madrid đã chính thức kết thúc năm 2018 ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng UEFA. Số điểm mà Los Blancos giành được lên tới 144, nhiều hơn 2 đội xếp sau là Bayern Munich và kình địch Barcelona tới 17 điểm.

Việc Real thống trị bảng xếp hạng bóng đá châu Âu không quá bất ngờ sau một năm thi đấu vô cùng thành công. Họ giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp đồng thời mang vinh quang cho lục địa già ở đấu trường Club World Cup một cách thuyết phục.

Bên cạnh Real và Barca, bóng đá Tây Ban Nha còn đóng góp thêm Atletico Madrid (vị trí số 4) và Sevilla (9) trong top 10 đội bóng có điểm số cao nhất trên BXH UEFA tính theo kết quả thi đấu 5 năm qua. Nhờ đó, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng dẫn đầu BXH các liên đoàn bóng đá nam với hơn 97 điểm, hơn LĐBĐ Anh tới gần 22 điểm.

Bảng xếp hạng UEFA năm 2018: Real Madrid, Tây Ban Nha trên đỉnh châu Âu - Ảnh 1.

Barca và Atletico nằm trong top 4 đội bóng hàng đầu châu Âu

Bóng đá xứ sở bò tót cũng đang chứng tỏ sức mạnh ở mùa giải này khi đang tạm đứng đầu với 13,571 điểm, theo sau là các đội bóng của Đức và Anh.

Với phong độ như hiện nay, nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ giữ vững vị trí của mình thêm nhiều năm nữa. Điều đó có nghĩa là các CLB tại La Liga luôn được hưởng số suất dự vòng bảng Champions League ở mức cao nhất (hiện tại là 4 suất) và được chia doanh thu lớn nhất so với các đội bóng khác.

Hệ số điểm CLB trong 5 năm (căn cứ để chia hạt giống)

Real Madrid (TBN) 144.000

Bayern Munich (Đức) 127.000

Barcelona (TBN) 127.000

Atletico Madrid (TBN) 125.000

Juventus (Italy) 120.000

Paris Saint-Germain (Pháp) 101.000

Manchester City (Anh) 99.000

Sevilla (TBN) 99.000

Porto (BĐN) 90.000

Arsenal (Anh) 86.000


Hệ số điểm CLB trong 10 năm (căn cứ để chia doanh thu)

Real Madrid (TBN) 379.000

Barcelona (TBN) 317.000

Bayern Munich (Đức) 297.000

Atletico Madrid (TBN) 230.000

Manchester United (Anh) 220.000

Chelsea (Anh) 216.000

Juventus (Italy) 201.000

Porto (BĐN) 195.000

Arsenal (Anh) 192.000

Benfica (BĐN) 179.000


Hệ số điểm LĐBĐ trong 5 năm

Tây Ban Nha 97.569

Anh 75.605

Italy 72.154

Đức 69.784

Pháp 57.165

Nga 49.716

Bồ Đào Nha 45.832

Bỉ 38.300

Ukraine 38.100

Thổ Nhĩ Kỳ 34.000


Hệ số điểm LĐBĐ mùa giải này

Tây Ban Nha 13.571

Đức 13.071

Anh 12.785

Italy 10.071

Pháp 9.250

Bồ Đào Nha 8.500

Bỉ 7.200

Hà Lan 6.800

Nga 6.750

Scotland 6.750


Hệ số điểm CLB nữ trong 5 năm

Lyon (Pháp) 115.390

Wolfsburg (Đức) 110.585

Paris Saint-Germain (Pháp) 94.390

Barcelona (TBN) 78.345

Rosengard (Thụy Điển) 76.655

FFC Frankfurt (Đức) 64.585

Bayern Munich (Đức) 61.585

Manchester City (Anh) 58.830

Slavia Prague (Czech) 57.540

Chelsea (Anh) 56.830


Hệ số điểm LBBĐ dành cho CLB nữ trong 5 năm

Pháp 84.000

Đức 75.500

Thụy Điển 53.500

Anh 51.500

Tây Ban Nha 47.000

CH Czech 38.500

Đan Mạch 36.500

Italy 33.000

Thụy Sĩ 31.000

Hà Lan 30.000

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!