Báo Đức lý giải vì sao Barca có Vidal trước mũi Inter Milan

H.M (dịch)Cập nhật 22:10 ngày 04/08/2018

VTV.vn - Dù Inter Milan là đội bóng theo đuổi Arturo Vidal từ lâu tuy nhiên cuối cùng Barcelona mới là CLB có chữ ký của tiền vệ Chile. Và đây là nguyên nhân…

Inter Milan đã ở rất gần việc sở hữu Arturo Vidal tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn áp sát tiền vệ Chile, Barcelona đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao này từ Bayern Munich. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, Vidal sẽ chính thức khoác lên mình chiếc áo đấu Barcelona trong mùa giải 2018/19.

Đây là điều rất bất ngờ bởi trước đó truyền thông Italy đã đồng loạt khẳng định Vidal sẽ tới Inter Milan ngay trong tuần này.

Mặc dù vậy, sau khi thương vụ chính thức được Barcelona công bố, giới thạo tin không khó để đưa ra những nhận định lý giải vì sao Inter Milan lại thất bại trong thương vụ này.

Theo tờ Bild, đại diện của Arturo Vidal đã liên hệ với nhiều CLB lớn để tìm bến đỗ cho thân chủ. Inter Milan đã chiếm lợi thế trong giai đoạn đầu làm việc với người đại diện của Vidal vì bày tỏ mong muốn chiêu mộ tiền vệ này cho mục tiêu Champions League. Thế nhưng, lời đề nghị của Inter Milan là kém hấp dẫn khi chỉ mong muốn mượn Vidal một mùa giải kèm điều khoản mua đứt. Trong khi đó, Vidal đã 31 tuổi và mong muốn một bản hợp đồng dài hạn cho tương lai.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa khiến đội bóng giàu truyền thống của Serie A thất bại trước Barca là bởi CLB này chỉ chấp nhận mức lương 4.5 triệu Euro/mùa cho Vidal – bằng một nửa so với mức đãi ngộ mà Vidal nhận được nếu gia nhập đội chủ sân Nou Camp.

Với Bayern Munich, Hùm xám không mặn mà giữ chân Vidal khi HLV Niko Kovac vừa chiêu mộ thành công Leon Goretzka. Bên cạnh đó, việc Vidal đã 31 tuổi và thường xuyên dính chấn thương khiến HLV người Đức không thực sự đánh giá tiền vệ người Chile là một gương mặt không thể thay thế tại Allianz Arena.