"Barcelona đã sai lầm khi không dứt khoát bán Messi"

Tuấn ĐoànCập nhật 21:49 ngày 29/01/2021

VTV.vn - Cựu danh thủ Rivaldo mới đây đã có những phát biểu về vấn đề tương lai của Lionel Messi và Barcelona.

Mùa hè 2020, bóng đá thế giới được một phen lao đao vì những thông tin về tương lai của Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina thậm chí đã có những biểu hiện muốn chia tay đội chủ sân Nou Camp ngay lập tức ở thời điểm đó. Tuy nhiên tất cả đã không trở thành sự thực và người hâm mộ Barcelona tạm thời yên tâm phần nào.

Nhiều khả năng, sau khi mùa giải năm nay kết thúc, El Pulga sẽ rời Camp Nou. Đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lẽ hợp đồng của Lionel Messi với Barcelona chỉ còn thời hạn chưa đầy 6 tháng. Theo quy tắc, tiền đạo người Argentina được quyền thương thảo với mọi CLB kể từ tháng 1.

Barcelona đã sai lầm khi không dứt khoát bán Messi - Ảnh 1.

Messi muốn ra đi sau những thất bại liên tiếp tại đấu trường Champions League

Theo cựu danh thủ Rivaldo, Barcelona đáng lẽ có thể bán Messi ngay trong mùa hè 2020 để giải quyết vấn đề tài chính thay vì để anh ra đi hoàn toàn... miễn phí.

"Barcelona đã sai lầm khi không dứt khoát bán Lionel Messi, khi mà cậu ấy vẫn còn thời hạn hợp đồng. Họ có thể làm điều tương tự như những gì Real Madrid đã làm với Cristiano Ronaldo khi thu về được 100 triệu euro".

Barcelona đã sai lầm khi không dứt khoát bán Messi - Ảnh 2.

Cựu danh thủ Rivaldo cho rằng Barcelona đã sai lầm khi không bán Messi

"Thật đau lòng khi chứng kiến một cầu thủ tài năng lại rời Barcelona miễn phí vào thời điểm và CLB đang gặp khó khăn tài chính. Đối với tôi, sự ra đi của Messi là điều không thể tránh khỏi", Rivaldo nói thêm.

Theo báo cáo tài chính vừa được phía Barcelona công bố, CLB này đã nợ tới 1 tỉ 173 triệu euro. Trong đó, có 730 triệu euro là nợ ngắn hạn, phải trả càng sớm càng tốt. Doanh thu mùa giải trước của Barcelona là 715 triệu euro, giảm 14% so với mùa 2018 - 2019. Chi phí để vận hành đội bóng không giảm được là bao, và thu nhập của CLB cũng bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Barcelona đã sai lầm khi không dứt khoát bán Messi - Ảnh 3.

Real Madrid đã bán Ronaldo cho Juventus với mức giá 100 triệu euro

Hiện tại, Barcelona đang phải gánh một khoản không nhỏ tiền nợ các CLB khác từ những vụ chuyển nhượng, như nợ Liverpool 35 triệu euro vụ mua Coutinho, 12 triệu euro từ vụ mua Frenkie de Jong. Họ cũng phải gánh nợ từ những bản hợp đồng mua Arthur Melo, Arturo Vidal hay Malcom - dù những cầu thủ này không còn chơi cho đội chủ sân Nou Camp. Đây đều là những sai lầm từ thời chủ tịch cũ - ông Josep Bartomeu.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!