Barcelona không thể vô địch Champions League vì "sai sách"

H.M (dịch)Cập nhật 20:56 ngày 31/07/2019

VTV.vn - C.Ronaldo vừa bóng gió chê bai chính sách chuyển nhượng của Barcelona là lý do khiến kình địch cũ này chưa thể trở lại với ngai vàng Champions League.

Đã 4 mùa giải gần đây, Barcelona không thể chạm tay tới chiếc cúp bạc Champions League danh giá. Ở mùa giải 2018/19 vừa kết thúc, họ từng có cơ hội lớn để lọt vào trận chung kết sau khi đã đánh bại đối thủ Liverpool tới 3-0. Tuy nhiên, phong độ thảm hại ở trận lượt về đã tước đi tấm vé chơi trận cuối cùng của Los Blaugrana. Cay đắng hơn, đối thủ khiến họ phải ôm hận là Liverpool, sau đó lại chính là những người đăng quang ngôi vô địch.

Nhận định về đối thủ một thời, C.Ronaldo – người hiện đã chuyển sang khoác áo Juventus, không ngần ngại chỉ ra lý do vì sao Barcelona chưa thể trở lại với đỉnh cao. Nguyên nhân được CR7 cho rằng là bởi đội chủ sân Nou Camp đã chi tiền không đúng cách.

"Barcelona đã chi rất nhiều tiền trong 5 mùa giải gần nhất, nhưng họ vẫn không thể vô địch Champions League. Tôi nghĩ tiền không phải là cách chinh phục giải đấu này" – C.Ronaldo nhận định – "Chức vô địch còn phụ thuộc nhiều yếu tố như đối thủ, bảng đấu, khoảnh khắc và đôi khi lại còn cả vận may. Tuy nhiên, tôi không bị ám ảnh bởi Champions League. Juventus đến một lúc nào đó sẽ vô địch giải đấu này. Cách chúng tôi xây dựng CLB, nhìn nhận vấn đề đều vô cùng lý tưởng để giành chức vô địch".

Tuy không đồng tình với cách vận hành của Barcelona song C.Ronaldo cũng đánh giá cao khả năng của đối thủ cũ ở mùa giải mới – "Giống như mọi năm, tôi vẫn luôn cho rằng Barcelona là một tập thể mạnh. Họ vừa có sự bổ sung của Frenkie de Jong và Antoine Griezmann. Họ vẫn nằm trong top những CLB mạnh nhất thế giới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!