Barcelona ra "tối hậu thư" cho mục tiêu số 1

H.M (dịch)Cập nhật 05:34 ngày 23/05/2019

VTV.vn - Barcelona được cho là đã ra "tối hậu thư" buộc Matthijs de Ligt trả lời về việc có muốn gia nhập đội chủ sân Nou Camp hay không.

Barcelona là cái tên rất mong muốn có sự phục vụ của trung vệ đang khoác áo Ajax - Matthijs de Ligt. Theo chiều ngược lại, đội trưởng của của nhà VĐQG Hà Lan cũng thể hiện nguyện vọng được khoác áo đội chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, thời thế đang thay đổi…

Thời gian qua, Matthijs de Ligt bắt đầu nhận được ngày một nhiều hơn những lời đề nghị từ Anh, Đức, khiến trung vệ sáng giá người Hà Lan bắt đầu cân nhắc hơn về những lựa chọn của mình. Theo giới thạo tin, đây có thể là "chiến thuật" từ người đại diện cho Matthijs de Ligt – "siêu cò" Mino Raiola. Việc khiến Barcelona chờ đợi có thể buộc Los Blaugrana phải quyết liệt hơn với Matthijs de Ligt và phát đi một lời đề nghị nặng ký hơn.

Truyền thông TBN nhận định, Barcelona bắt đầu băn khoăn về việc hơi thiếu quyết đoán theo đuổi De Ligt từ hồi tháng 4/2019 – ngay sau khi họ giành thắng lợi trong thương vụ Frenkie de Jong – một người đồng đội thân thiết với trung vệ đội trưởng Ajax. Điều đó khiến Barcelona đang mất lợi thế đi đầu trong bối cảnh nhiều CLB khác sẵn sàng gửi tới Matthijs de Ligt những lời đề nghị béo bở hơn.

Hiện tại, phía Matthijs de Ligt chưa chính thức xác nhận điều gì, mặc dù vậy, việc trung vệ này tuyên bố muốn định đoạt tương lai trước khi ĐTQG Hà Lan đá bán kết UEFA Nations League vào đầu tháng 6 đang gây áp lực cho Barcelona.

Mặc dù vậy, trong một diễn biến mới nhất, đội chủ sân Nou Camp đã có hành động "phản đòn" mạnh mẽ khi tuyên bố không bằng mọi giá phải chạy theo nguyện vọng của các mục tiêu mà họ đang theo đuổi. Barcelona sẽ chỉ đáp ứng mức lương thỏa thuận mà Los Blaugrana cho rằng phù hợp. Điều đó có nghĩa De Ligt sẽ phải lựa chọn việc giữa việc khoác áo 1 trong những CLB xuất sắc nhất thế giới hoặc tới với một CLB khác để hưởng mức đãi ngộ béo bở hơn.

Barcelona hiểu rằng Mino Raiola là gương mặt lọc lõi trong việc buôn bán cầu thủ và "siêu cò" này không phải gương mặt dễ thương thuyết. Chính vì lẽ đó, dù Chủ tịch Barcelona từng tuyên bố Matthijs de Ligt là "bản hợp đồng quan trọng", song, trước những diễn biến lúc này, người hâm mộ Barcelona cũng hiểu rằng sự lạc quan trong việc sở hữu ngôi sao người Hà Lan đang dần giảm sút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!