Bất ngờ: Real Madrid còn chi tiêu ít hơn cả… Jiangsu Suning

Tuấn HiệpCập nhật 07:15 ngày 24/07/2016

VTV.vn - Là đội bóng giàu có nhất thế giới nhưng Real Madrid đang chi tiêu khá tiết kiệm trên thị trường chuyển nhượng.

Trong số các CLB lớn tại châu Âu, Real Madrid có lẽ là đội bóng ít chi tiêu nhất trong mùa hè năm nay. Kể từ hè năm ngoái, đội bóng Hoàng gia mới bỏ ra khoảng 115 triệu euro chiêu mộ nhân tài, kém xa đội đứng đầu danh sách là Manchester City với 250 triệu euro.

Danilo, Casemiro, Lucas Vazquez, Kiko Casilla và Kovacic, những cái tên này đã tiêu tốn của Real hơn 80 triệu euro hè năm ngoái, và năm nay ngoài Alvaro Morata được đưa về với giá 30 triệu euro, nhà ĐKVĐ châu Âu gần như đứng yên giữa dòng chuyển nhượng hối hả.

HLV Zidane tỏ ra khá hững hờ với TTCN
HLV Zidane tỏ ra khá hững hờ với TTCN

Tại Tây Ban Nha, khá bất ngờ khi các CLB dẫn đầu về khoản mua sắm lại là Atletico Madrid (184 triệu euro), Valencia (153 triệu euro) hay Barcelona (130 triệu euro). Ngay cả đội bóng mới nổi tại Trung Quốc là Jiangsu Suning cũng chi tiền nhiều hơn Real Madrid, với những bản hợp đồng đắt giá cho Alex Teixeira hay Ramires.

Lần gần nhất Real Madrid đứng đầu ở khoản chi tiêu là giữa mùa 2013/14 và 2014/15, khi đó họ bỏ ra 75 triệu euro cho James Rodriguez và 25 triệu khác cho nhà VĐTG Toni Kroos.

Không phải Real không có nhu cầu tăng cường lực lượng. Họ đã rất quan tâm tới Paul Pogba và còn mua hụt Andre Gomes với giá 50 triệu euro. Rất có thể từ giờ tới cuối tháng tám mới là thời điểm đội bóng Hoàng gia thực sự “nhập cuộc”.