Bayern biến sao tuyển Pháp thành hậu vệ đắt giá thứ 2 thế giới

H.TCập nhật 16:31 ngày 28/03/2019

Lucas Hernandez là bản hợp đồng kỷ lục của Bundesliga

VTV.vn - Bayern Munich đã hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục 80 triệu Euro để sở hữu hậu vệ người Pháp Lucas Hernandez từ Atletico Madrid.

Sau nhiều tháng đồn đoán, cuối cùng, Lucas Hernandez đã chính thức đồng ý gia nhập Bayern Munich từ Atletico Madrid với giá trị chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu Euro (tương đương 68 triệu Bảng).

Hùm xám đã phá kỷ lục của Bundesliga tới gần 2 lần so với vụ chuyển nhượng cầu thủ người Pháp khác là Corentin Tolisso với giá 41,5 triệu Euro cách đây 2 năm. Hồi tháng 1, Bayern cũng vừa phá vỡ thành công bản hợp đồng của hậu vệ phải Benjamin Pavard từ Stuttgart. Như vậy, ở mùa giải tới, nhà vô địch nước Đức sẽ sở hữu đôi cánh của nhà ĐKVĐ World Cup là Lucas và Pavard.

Dù "thổi bay" kỷ lục của CLB và giải đấu này nhưng Bayern chưa đạt đến mức giá 75 triệu Bảng – số tiền mà Liverpool bỏ ra để chiêu mộ hậu vệ Virgil Van Dijk từ Southampton. Như vậy, Van Dijk vẫn đang là hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Vị trí số 2 thuộc về Lucas Hernandez.

Bayern biến sao tuyển Pháp thành hậu vệ đắt giá thứ 2 thế giới - Ảnh 1.

Virgil Van Dijk vẫn đang là hậu vệ đắt giá nhất thế giới

Trong quá trình kiểm tra y tế ở Bayern, các bác sĩ phát hiện rằng hậu vệ này đã bị tổn thương dây chằng ở đầu gối phải và sau đó được phẫu thuật vào hôm qua. Hernandez được đánh giá cao khi có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Ngôi sao 23 tuổi có kinh nghiệm 67 trận ở La Liga và giành được Europa League và Siêu Cúp châu Âu.

Hernandez cũng đã 15 lần khoác áo ĐT Pháp, trong đó đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vô địch World Cup 2018 mùa Hè năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!