Bayern Munich chính thức công bố "thuyền trưởng" mới

H.M (dịch)Cập nhật 06:45 ngày 14/04/2018

VTV.vn - Bayern Munich vừa chính thức công bố cái tên tiếp quản "ghế nóng" tại Allianz Arena sau khi HLV đương nhiệm Jupp Heynckes giải nghệ ở mùa giải tới.

Sau những tin đồn do một số nguồn tin uy tín tại Đức phát đi, phía Bayern Munich cũng đã nhanh chóng xác nhận HLV tương lai của CLB. Theo đó, Hùm xám sẽ bổ nhiệm HLV Niko Kovac sau khi HLV đương nhiệm Jupp Heynckes giải nghệ sau mùa giải này. Được biết, Bayern Munich đã phải chi ra số tiền 2.2 triệu Euro để thanh toán hợp đồng hiện tại của vị chiến lược gia người Croatia đã ký với CLB Frankfurt.

Bayern cũng đã công bố thông tin này trên trang chủ CLB – "Bayern Munich xin thông báo HLV Niko Kovac sẽ trở thành HLV trưởng của CLB từ mùa giải 2018/19. HLV 46 tuổi đã ký bản hợp đồng 3 năm với CLB, có thời hạn từ ngày 1/7/2018 tới ngày 30/6/2021. Em trai ông – Robert Kovac sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý".

Bình luận về thông tin này, Giám đốc Thể thao của Bayern – Hasan Salihamidzic cũng lên tiếng ca ngợi HLV Niko Kovac. "Chúng tôi rất vui mừng được thông báo Bayern Munich sẽ hợp tác với HLV Niko Kovac trong vai trò HLV trưởng của CLB. Niko Kovac từng thi đấu cho Bayern Munich, cậu ấy biết rõ về CLB này và cũng thấm nhuần triết lý nơi đây. CLB tin tưởng Niko Kovac là HLV phù hợp cho tương lai".

Trước khi bổ nhiệm Niko Kovac, Bayern Munich được đồn có những liên hệ với các HLV như Thomas Tuchel, Luis Enrique hay Julian Nagelsmann. Song một số nguồn tin cho rằng phía Bayern Munich cũng yêu cầu HLV phải nói tốt tiếng Đức. Với lợi thế thi đấu nhiều năm tại Bundesliga và hiểu rõ Bayern Munich, cuối cùng Niko Kovac đã trở thành người được chọn.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Niko Kovac từng chơi 34 trận cho Bayern Munich trong giai đoạn 2001-2003, ghi được 3 bàn thắng. Trong màu áo đội bóng giàu truyền thống nước Đức, Niko Kovac đã giành danh hiệu Cúp liên lục địa năm 2001, giành Bundesliga 2001/02.

Sau khi giải nghệ, Niko Kovac chuyển sang làm HLV. Ông từng có quãng thời gian huấn luyện ĐTQG Croatia trước khi tới Đức. Hiện tại, ông đang dẫn dắt CLB Frankfurt và đội bóng trong quyền cựu danh thủ người Croatia đang thi đấu khá tốt với vị trí thứ 5 trên BXH và chỉ kém vị trí dự play-off Champions League 2 điểm.