Bayern Munich duyệt chi thêm 2 "bom tấn", tiêu nhiều chưa từng thấy trong lịch sử

H.M (dịch)Cập nhật 05:27 ngày 30/05/2019

VTV.vn - Bayern Munich đang hướng tới 2 bản hợp đồng "bom tấn" nữa sau khi đã có thêm sự bổ sung chất lượng những ngày qua.

Dù thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 chưa chính thức mở cửa tuy nhiên Bayern Munich đã có những hoạt động hết sức tích cực. Mới đây, Hùm xám đã có sự bổ sung chất lượng nơi hàng phòng ngự khi chi ra 115 triệu Euro để đưa về Allianz Arena cặp hậu vệ cánh đa năng – Lucas Hernandez (80 triệu Euro) và Benjamin Pavard (35 triệu Euro). Mặc dù vậy, dường như đội bóng trong quyền HLV Niko Kovac chưa có ý định dừng lại.

Truyền thông Đức khẳng định, Bayern Munich đang mong muốn hoàn thiện tuyến giữa với 1 tiền vệ phòng ngự và 1 ngôi sao chạy cánh. 2 mục tiêu mà Hùm xám đang hướng đến là Rodri (Atletico Madrid) và Leroy Sance (Man City).

Bayern Munich đã công khai sự ưa thích dành cho Leroy Sane. Trong những phát biểu mới nhất, Chủ tịch CLB – Uli Hoeness cho hay vấn đề mấu chốt của thương vụ này là tài chính. Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức không dễ giành người khi The Citizens không mong muốn bán Leroy Sane và hét giá ngôi sao này lên tới 100 triệu Euro.

Nhưng một khi thực sự có được Leroy Sane, Bayern Munich sẽ phải bước vào một thử thách mới khi phải lựa chọn giữa Kingsley Coman và Serge Gnabry. Sự có mặt của ngôi sao người Đức trong phòng thay đồ sân Allianz Arena chắc chắn sẽ khiến HLV Niko Kovac phải tính tới phương án chia tay bớt 1 ngôi sao chạy cánh đang hưởng lương của CLB.

Bên cạnh Sane, Bayern Munich cũng cần tăng cường một tiền vệ phòng ngự trong bối cảnh Javi Martinez đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Rodri là cái tên lọt vào tầm ngắm Hùm xám. Nguồn tin từ Đức cho hay, Bayern Munich thực tế đã phát đi lời đề nghị dành cho Rodri và thậm chí sẵn sàng chi ra 70 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho tiền vệ người TBN với CLB chủ quản Atletico Madrid.

Mặc dù vậy, trong thương vụ này, Bayern Munich sẽ phải cạnh tranh với Man City. Hiện tại, HLV Pep Guardiola cũng đang coi Rodri là mục tiêu số 1 để thay thế Fernandinho. Theo chiều ngược lại, Rodri cũng được cho là đang nghiêng về phương án gia nhập nhà vô địch Premier League. Tuy nhiên, quyết định sẽ chỉ được ngôi sao người TBN đưa ra sau vài ngày tới.

Như vậy, trong trường hợp thành công ở cả 2 thương vụ "bom tấn" nói trên, Bayern Munich sẽ chi ra khoảng 300 triệu Euro trong mùa hè 2019 – con số chưa từng có trong lịch sử tham dự các phiên chuyển nhượng trong lịch sử của CLB.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!