Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức

Sơn Tùng, Anh QuânCập nhật 08:00 ngày 31/07/2022

VTV.vn - Dù không còn Robert Lewandowski trong đội hình, nhưng "truyền thống" giành siêu cúp đầu năm của Bayern Munich vẫn không bị mất đi.


Hiệp 1 trận tranh siêu cúp Đức đã diễn ra với thế trận 1 chiều nghiêng về phía các cầu thủ Bayern Munich. Lối chơi ban bật nhanh giúp thầy trò HLV Julian Nagelsmann nắm thế chủ động trước RB Leipzig.

Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức - Ảnh 1.

Emil Forsberg (10, Leipzig) tranh chấp quyết liệt với Alphonso Davies

Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức - Ảnh 2.

Jamal Musiala đưa Bayern Munich vượt lên từ phút 14


3 bàn thắng đã được ghi trong đó đáng chú ý là pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 của Sadio Mane. Hai bàn còn lại được ghi do công của Jamal Musiela và Benjamin Pavard.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra cởi mở hơn với cơ hội được chia đều cho cả hai đội. Phút 59, Marcel Halstenberg ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhưng Bayern cũng chỉ cần 6 phút để tái lập khoảng cách 3 bàn với pha lập công của Serge Gnabry.

Lợi thế cách biệt khiến các cầu thủ áo đỏ thi đấu chủ quan và nhận hai bàn thua ở những phút cuối trận. Khi tỉ số đang là 4-3 nghiêng về Bayern Munich, Leroy Sane chấm dứt mọi hy vọng của RB Leipzig bằng bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 5-3. Kết quả này giúp Bayern Munich có năm thứ 10 giành siêu cúp nước Đức.

Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức - Ảnh 3.

Sadio Mane ghi bàn...

Với sự vượt trội về nhân sự ở cả ba tuyến, Bayern Munich dễ dàng lấn lướt RB Leipzig ở trận tranh Siêu cúp Đức ngay tại sân Red Bull Arena và chỉ mất 14 phút để mở điểm trước đội chủ nhà do công của tài năng trẻ Jamal Musiala.

Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức - Ảnh 4.

Benjamin Pavard (5) lập công

Thừa thắng xông lên, phút 31, tân binh Sadio Mane nhân đôi cách biệt cho Bayern Munich trước khi Benjamin Pavard ghi bàn thứ ba ngay ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1.

Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức - Ảnh 5.

Marcel Halstenberg rút ngắn tỉ số cho RB Leipzig...

Dẫn bàn khá xa trong thế trận áp đảo toàn diện, Bayern Munich chủ động giảm nhịp độ ở hiệp 2 và vô tình tạo ra thế trận hết sức cởi mở. Phút 59, Marcel Halstenberg rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho RB Leipzig nhưng chỉ sau đó 6 phút, Bayern Munich tái lập khoảng cách 3 bàn với pha lập công của Serge Gnabry.

Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức - Ảnh 6.

Nkunku...

Siêu cúp Đức 8 bàn, Bayern Munich lần thứ 10 lên ngôi vô địch - Ảnh 7.

Dani Olmo khai thác sơ hở của Bayern Munich để ghi bàn

Từ phút 77 đến 89, Christopher Nkunku và Dani Olmo lần lượt ghi bàn, thu hẹp khoảng cách còn 3-4 cho RB Leipzig và gây áp lực trở lại cho nhà vô địch Bundesliga. Chỉ tiếc là quỹ thời gian không còn đủ cho một màn ngược dòng của "Bò đỏ", thậm chí đến phút bù giờ… 90+8, Leroy Sane còn xé toang mành lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-3 cho Bayern Munich, đồng thời giúp "Hùm xám" giành Siêu cúp Đức lần thứ 10 trong lịch sử.

Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức - Ảnh 8.

Leroy Sane ghi bàn thứ 5...

Bayern Munich năm thứ 10 giành siêu cúp Đức - Ảnh 9.

Danh hiệu giúp Bayern có màn khởi đầu mùa giải mới thuận lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!