Bayern Munich trước cơ hội giành chức vô địch Bundesliga sớm

PVCập nhật 05:45 ngày 23/04/2022

VTV.vn - Với khoảng cách 9 điểm so với Dortmund và giải VĐQG Đức chỉ còn 4 vòng đấu nữa, Bayern Munich chỉ cần giành chiến thắng sẽ vô địch Bundesliga sớm.

Cuối tuần này, trận đấu giữa hai thế lực lớn nhất của bóng đá Đức ở thời điểm hiện tại, Bayern Munich và Dortmund sẽ diễn ra trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Đức. Với người hâm mộ, đây cũng được coi như là trận đấu hấp dẫn mang tính quyết định của mùa giải, bởi nếu thắng, các cầu thủ Bayern Munich sẽ chính thức đặt tay lên chiếc Cúp vô địch ở mùa giải năm nay.

Bayern Munich trước cơ hội giành chức vô địch Bundesliga sớm - Ảnh 1.

Với khoảng cách 9 điểm so với Dortmund và giải VĐQG Đức chỉ còn 4 vòng đấu nữa là sẽ khép lại, thì việc Bayern Munich giành chiến thắng trong trận đấu tại vòng 31 giải VĐQG Đức sẽ giúp đội bóng này chính thức giành được chiếc đĩa bạc ngay trên sân nhà ở trận đấu tới. Còn nếu không, đội chủ sân Allianz Arena sẽ tiếp tục phải chờ đợi, trong khi đối thủ của họ là Dortmund sẽ giữ lại được chút hy vọng mong manh cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, cả hai đội cũng đã cống hiến cho các khán giả một màn rượt đuổi tỉ số hết sức ngoạn mục ở trận đấu lượt đi với chiến thắng 3 – 2 nghiêng về phía Bayern Munich trên sân Signal Iduna Park, và đó cũng là những lý do khiến cho cuộc đối đầu tại lượt về giữa Bayern Munich và Dortmund trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết ở thời điểm hiện tại.

Bayern Munich trước cơ hội giành chức vô địch Bundesliga sớm - Ảnh 2.

Tuy nhiên với cả hai đội, danh sách các cầu thủ chấn thương vẫn khiến cho người hâm mộ của họ gặp phải ít nhiều lo lắng trước thềm trận đấu tới. Với đội chủ nhà Bayern Munich, khả năng ra sân của Choupo-Moting, Tolisso hay Fabian Sarr vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi ở phía bên kia, Dortmund cũng có hàng loạt những cái tên đang gặp vấn đề về sức khỏe như Meunier, Dahoud, Hummels, Reyna, hay mới nhất là Witsel và Schmelzer, những người đã không thể tham dự buổi tập gần nhất cùng với toàn đội.

Với riêng tiền đạo Thomas Muller, nếu giành chiến thắng trong trận Siêu kinh điển của nước Đức, anh sẽ trở thành cầu thủ có số lần nâng cao danh hiệu vô địch quốc gia Đức nhiều nhất trong lịch sử, với 11 lần. Và đó sẽ là điều vô cùng tuyệt vời nếu được tận hưởng niềm vui này ngay trên sân nhà cùng với các cổ động viên của Bayern Munich.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!