Bê bối nhận hối lộ của các quan chức FIFA

Đình CườngCập nhật 06:55 ngày 09/04/2020

VTV.vn - Đầu tuần này, bộ tư pháp Mỹ chỉ ra 3 quan chức FIFA đã nhận tiền để giúp Qatar được đăng cai World Cup

Theo đó, các ông Jack Warner, Ricardo Texeira va Nicolas Leoz đã đứng trước cáo buộc nhận hối lộ. Tổng số tiền mà những người này nhận từ phía Qatar là hàng triệu đô la Mỹ. Vụ việc này đã thêm 1 lần nữa làm xấu đi hình ảnh của FIFA. Theo các tài liệu công bố, 1 số hãng truyền thông lớn cũng bị tố cáo đã đưa hối lộ cho các quan chức FIFA để giành quyền khai thác độc quyền các trận đấu của những kỳ World Cup gần đây.

Việc tổ chức World Cup 2022 ở Qatar đã gây ra 1 sự tranh cãi lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup sẽ phải diễn ra vào cuối năm thay vì giữa năm, bởi lý do thời tiết. Điều này sẽ gây ra 1 sự xáo trộn lớn về lịch thi đấu của các giải bóng đá khác trên thế giới, và Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất từ việc World Cup 2022 phải diễn ra vào cuối năm

Từ năm 2015 đến nay, các công tố viên của bộ tư Pháp Mỹ đã cáo buộc gần 50 cá nhân đã nhận những số tiền trái với quyền hạn và nhiệm vụ của họ để phục vụ vào những mục đích không minh bạch. Trong số đó, có những quan chức đã qua đời, 22 người đã nhận tội và chỉ 6 người bị kết án.


Tags: