Bị "bỏ rơi" tại Juventus, cựu sao Liverpool tìm đường ra đi

H.M (dịch)Cập nhật 21:18 ngày 30/10/2019

VTV.vn - Với việc bị HLV Sarri "ngó lơ", Emre Can được cho là đang tìm đường chia tay Juventus ngay trong tháng 1/2020.

Emre Can chia tay Liverpool để gia nhập Juventus vào mùa hè 2018 và lập tức trở thành gương mặt cốt cán trong đội hình Bianconeri dưới thời HLV Max Allegri. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn ở mùa giải này khi HLV Sarri tới sân Allianz tiếp quản ghế nóng.

Với sự hiện diện của Aaron Ramsey và Adrien Rabiot, tuyến giữa của Juventus bỗng trở nên chật chội và ngày càng có ít cơ hội để Emre Can được ra sân. Chính vì lẽ đó, HLV Sarri đã chủ động gạch tên tiền vệ người Đức ra khỏi kế hoạch của bản thân. Tính đến thời điểm hiện tại, Emre Can mới có 150 phút ra sân trên mọi đấu trường cho Juventus và thậm chí còn chưa từng được xuất hiện tại Champions League 2019/20.

Trong bối cảnh Euro 2020 đang đến gần, Emre Can mong muốn được thi đấu nhiều hơn nhằm cạnh tranh 1 suất cùng ĐTQG Đức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già. Chính vì lẽ đó, Emre Can được cho là đang mong muốn rời đi để tìm kiếm cơ hội đá chính. "Đánh hơi" thấy điều này, nhiều CLB lớn tại châu Âu như AC Milan, Manchester United, Arsenal, Bayern Munich, PSG… đều đang sẵn sàng nhập cuộc để giành chữ ký tiền vệ sinh năm 1994.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Italy, Emre Can đã chán việc khoác áo một đội bóng khác tại Italy và sẽ không đến với AC Milan. Đó là còn chưa kể đến việc Juventus chắc chắn không muốn bán ngôi sao cho một đối thủ cạnh tranh tại Serie A.

Giới thạo tin nhận định, 2 bến đỗ tiềm năng của tiền vệ 25 tuổi là PSG hoặc Bayern Munich – những đội bóng có thể giúp Emre Can giành được những danh hiệu cho sự nghiệp của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!