Bị Genoa cầm hòa, Mourinho đổ lỗi do trọng tài

Anh QuânCập nhật 11:57 ngày 06/02/2022

VTV.vn - Không thể ghi bàn vào lưới đội bóng thuộc nhóm cuối bảng Genoa, AS Roma chỉ có thể rời sân với 1 điểm, và điều này đã khiến Mourinho nổi giận và đổ lỗi cho trọng tài.

Cầm bóng tới 63% thời gian, dứt điểm 23 lần, nhưng AS Roma đã không thể khuất phục đối thủ chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên và mất cơ hội bám đuổi nhóm đấu.

Không những thế, đội bóng của Mourinho đã bị trọng tài từ chối bàn thắng của Zaniolo ở cuối trận và chính cầu thủ này cũng phải nhận thẻ đỏ chỉ 2 phút sau tình huống đó.

Bị Genoa cầm hòa, Mourinho đổ lỗi do trọng tài - Ảnh 1.

Việc cầu thủ người Italia bị đuổi khiến HLV Mourinho nổi cơn thịnh nộ, và 'Người đặc biệt' thể hiện sự thất vọng của mình với các trọng tài: "Tôi đã nói chuyện với trọng tài vì theo quan điểm của tôi, ông ấy đã sai.

Bạn có nghĩ nếu Zaniolo chơi cho Inter, Juventus hay Milan, tình trạng tương tự sẽ xảy ra không? Anh ấy đã không được hưởng một quả phạt đền nào dù bị đốn ngã trong suốt mùa giải, anh ấy bị phạm lỗi liên tục, anh ấy cứ mở miệng là tự động bị phạt thẻ. Anh ấy đã có bảy hoặc tám thẻ vàng và hai thẻ đỏ, quá đáng với một cầu thủ sáng tạo như Zaniolo.

Bị Genoa cầm hòa, Mourinho đổ lỗi do trọng tài - Ảnh 2.

Hôm nay Zaniolo đã bị đuổi khỏi sân vì anh ấy đã nói ba lần với ông Abisso: 'Tại sao ông lại tuýt còi?' Anh ta đã nói điều đó ba lần liên tiếp, nhưng đó không phải là một sự xúc phạm. Nếu tôi là trọng tài, tôi sẽ không làm như thế.

Bạn có nghĩ rằng chiếc thẻ đỏ đó sẽ được dành cho Lautaro Martinez, ví dụ như khi Inter đá tại San Siro? Hay Giorgio Chiellini trong sân của Juventus? Hay Zlatan Ibrahimovic tại San Siro? Bạn đã nói cái quái gì mà bị thẻ đỏ. Đây là nơi chúng tôi đang thi đấu, và chúng tôi chỉ được coi là một câu lạc bộ nhỏ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!