Bóng đá cấp CLB Mexico thay đổi điều lịch sử vì COVID-19

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:51 ngày 19/04/2020

VTV.vn - Thay vì thực hiện việc lên/xuống hạng theo từng mùa, các CLB sẽ giữ nguyên hạng đấu của mình trong nửa thập kỷ tới.

Trưởng ban tổ chức giải VĐQG Mexico - ông Enrique Bonilla cho biết việc lên và xuống hạng sẽ không được sử dụng ở các giải bóng đá cấp độ chuyên nghiệp của quốc gia này. Quyết định trên đã nhận được sự ủng hộ của cả 18 đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Mexico - Liga MX vào hôm qua. Mỗi 1 CLB ở giải hạng nhì sẽ nhận 20 triệu peso (khoảng 845.000 USD) tiền hỗ trợ từ giải VĐQG hàng năm.

Quyết định này là để cơ cấu lại trình độ của bóng đá Mexico, khi giải VĐQG sẽ được nâng tầm và phát triển mạnh hơn hẳn so với các hệ thống còn lại, trong khi các giải hạng dưới là nơi để đào tạo cầu thủ trẻ, nơi mà các đội bóng chỉ được sử dụng cầu thủ dưới 23 tuổi. 

Việc không có đội lên/xuống hạng sẽ thu hút đầu tư cho giải VĐQG, với số tiền bản quyền truyền hình sẽ tăng lên đáng kể cho từng đội bóng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng điều này sẽ hạn chế sự phát triển của bóng đá Mexico và gây ra hiệu ứng ngược.