Bóng đá châu Âu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ COVID-19

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:44 ngày 15/10/2020

VTV.vn - Thêm 1 lần nữa, COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng chuyên môn của những cuộc so tài, theo những cách tiêu cực.

Trận đấu giữa Juventus và Napoli đã bị hoãn lại đầu tháng 10 vừa qua sau khi phía Napoli từ chối thi đấu. Đội bóng miền Nam Italia lập luận rằng họ có lý do để làm điều này, khi mà chính quyền thành phố yêu cầu CLB hạn chế di chuyển trong thời điểm đội có 3 cầu thủ dương tính với COVID-19. Đó không phải là trận đấu đầu tiên, cũng sẽ không phải là trận đấu cuối cùng bị hoãn bởi dịch bệnh. Những trận đấu này sau đó sẽ phải tổ chức ở 1 thời gian khác, và khiến áp lực thi đấu của các CLB ngày càng tăng.

Bóng đá châu Âu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ COVID-19 - Ảnh 1.

Những khán đài với khán giả ảo thế này không còn là điều xa lạ

Ngay cả các cầu thủ cũng có những vấn đề riêng. Những người di chuyển từ vùng có dịch trở về châu Âu sẽ phải cách ly ít nhất 1 tuần, qua đó bỏ lỡ những trận đấu quan trọng. Những màn so tài đỉnh cao thiếu vắng ngôi sao không còn là nguy cơ, mà đã trở thành sự thật. Điều đó rõ ràng ảnh hưởng tới chất lượng của các trận đấu mà lẽ ra, nó sẽ là bữa tiệc bóng đá cho người hâm mộ.

Bóng đá châu Âu khó có thể tạm dừng 2-3 tháng thêm 1 lần nữa như đầu năm nay, khi EURO sẽ được tổ chức vào năm sau và các kế hoạch thi đấu khác cũng đã được lên kế hoạch. Dù vậy, việc dịch COVID-19 tiếp tục có dấu hiệu lây lan mạnh đang đặt ra những thách thức lớn cho các nhà quản lý và ngay cả các cầu thủ trong giai đoạn này.