Bóng đá Tây Ban Nha hoãn vô thời hạn vì COVID-19

H.TCập nhật 19:31 ngày 23/03/2020

VTV.vn - Theo thông báo của BTC La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, sẽ không có trận đấu nào được tổ chức cho đến khi chính phủ nước này cho phép.

Cách đây ít phút, BTC La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã đưa ra thông cáo chung về việc tiếp tục hoãn các trận đấu bóng đá tại Tây Ban Nha vô thời hạn. Theo đó, mùa giải sẽ chỉ trở lại nếu như được chính phủ "bật đèn xanh".

Văn bản của BTC La Liga và RFEF cho biết: "Ủy ban giám sát của RFEF-LaLiga đã thống nhất việc dừng tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp cho tới khi nhà chức trách chính phủ Tây Ban Nha và cơ quan nhà nước xem xét việc tiếp tục mà không gây ra nguy cơ cho sức khỏe".

"RFEF và La Liga xin được bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới tất cả những người đang cống hiến hết sức để chăm sóc cho người dân Tây Ban Nha và gửi lời chia buồn tới những người đã khuất cũng như những gia đình đã mất đi người thân" – thông cáo chung cho biết.

Thông tin này không bất ngờ với người hâm mộ bóng đá khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành tại xứ sở bò tót với hàng chục ca nhiễm bệnh. Đáng chú ý trong đó có không ít cầu thủ và nhân viên các CLB La Liga được công bố có kết quả dương tính với COVID-19.

Cho tới nay, CLB Valencia và Espanyol thông báo nhiều cầu thủ của họ đã mắc bệnh và đang được cách ly điều trị. Trong khi đó, bóng đá Tây Ban Nha vừa đón nhận tin buồn khi ông Lorenzo Sanz – cựu Chủ tịch Real Madrid giai đoạn từ năm 1995 đến 2000 đã qua đời ở tuổi 76 tuổi vì COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.