Bundesliga hoãn kế hoạch trở lại thi đấu vào đầu tháng 5

Tuấn ĐoànCập nhật 11:37 ngày 01/05/2020

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa thông báo rằng tất cả các quyết định liên quan đến việc tổ chức hoạt động thể thao sẽ không được đưa ra trước ngày 6/5.

Theo thông tin được công bố trước đó, giải VĐQG Đức Bundesliga dự kiến sẽ trở lại vào ngày 9/5 sắp tới và trở thành giải VĐQG đầu tiên ở châu Âu làm điều này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được Chính phủ Đức thông qua.

Trong những ngày gần đây, tại Đức đang ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 tăng đột biến. Theo Daily Mail, Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa thông báo rằng tất cả các quyết định liên quan đến việc tổ chức hoạt động thể thao sẽ không được đưa ra trước ngày 6/5. Điều này đồng nghĩa với việc bóng đá Đức sẽ tiếp tục hoãn ít nhất đến ngày 16/5.

Lúc này tại Đức, các CLB đã bắt đầu cho cầu thủ tập luyện trở lại theo từng nhóm nhỏ và giữ khoảng cách ngay cả trong buổi tập theo quy định. Những kế hoạch để giải đấu được trở lại đã được đề ra bao gồm việc tất cả trận đấu thi đấu trên sân không khán giả, toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên... của đội phải được tiến hành xét nghiệm COVID-19.

Nhiều khả năng, giải VĐQG Đức Bundesliga sẽ không bị hủy ngang. Giải đấu đầu tiên trong nhóm 5 giải hàng đầu châu Âu đưa ra phán quyết cho mùa giải 2019/20 là VĐQG Pháp Ligue 1. Do Pháp cấm bóng đá hết tháng 8, Ligue 1 buộc phải bỏ dở mùa giải và trao chức vô địch cho Paris Saint-Germain.