Hành động mang tính nhân văn của ban lãnh đạo Chelsea

Đình CườngCập nhật 06:03 ngày 26/04/2020

VTV.vn - Đội chủ sân Stamford Bridge vừa khiến tất cả phải bất ngờ với quyết định mới nhất của mình.

Việc giải ngoại hạng Anh chưa thể diễn ra đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của các đội bóng và bản thân các cầu thủ cũng phần nào hiểu được điều đó. Tại một số CLB như Southampton, West Ham hay Arsenal, các cầu thủ đã chấp nhận giảm lương theo những tỉ lệ khác nhau, nhằm chia sẻ khó khăn với đội bóng.

Trong cuộc họp hôm qua giữa ban lãnh đạo và đội trưởng Cesar Azpilicueta, đại diện phía các cầu thủ đã đề xuất giảm lương với mức khoảng 10%, tuy nhiên, phía ban lãnh đạo, đứng đầu là giám đốc điều hành Marina Granovskaia đã từ chối. Các cầu thủ Chelsea vẫn nhận nguyên mức lương của mình, và ban lãnh đạo đội bóng khuyến khích các ngôi sao của đội bóng này tích cực tham gia đóng góp cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Chelsea xác nhận sẽ cung cấp 78.000 suất ăn cho tổ chức Sở y tế quốc gia Anh và chi tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Sở y tế quốc gia Anh là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở xứ sở Sương mù.



Tags:

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.