Các cầu thủ có thể được gọi lên ĐT Anh dưới thời Sam Allardyce

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:43 ngày 25/07/2016

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV điểm qua một số cái tên có thể được gọi lên ĐT Anh dưới thời nhà cầm quân 61 tuổi, tân HLV Sam Allardyce.

Sau nhiều sự cân nhắc thì cuối cùng, Liên đoàn bóng đá Anh FA cũng đã chọn được một HLV trưởng mới cho ĐTQG nước này, đó là Sam Allardyce. Việc một HLV mới xuất hiện đương nhiên sẽ đem tới nhiều sự thay đổi.

Mùa giải trước, Sam Allardyce đã cùng Sunderland trụ hạng một cách thần kì tại giải Ngoại hạng Anh, và nhân tố chính giúp đội chủ sân Ánh sáng làm được điều đó là Jermain Defoe. Cựu tiền đạo Tottenham đã hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Allardyce khi ghi tới 15 bàn cho Sunderland, bằng số bàn thắng của anh ở 2 mùa giải trước đó cộng lại, và dù đã 33 tuổi, nhưng cơ hôi để Defoe trở lại đội tuyển Anh dưới thời Allardyce vẫn là rất lớn.

Ngoài Defoe, thì một tiền đạo khác cũng rất được Allardyce tin dùng là Andy Carroll. Chính nhà cầm quân 61 tuổi là người đã mang Carroll về West Ham United với giá 15 triệu bảng vào năm 2012, và ông cũng từng đánh giá tiền đạo này là “không thể bị ngăn cản”. Trong bối cảnh đội tuyển Anh đang cần một chân sút có thể hình tốt trên hàng công, thì sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu Allardyce trao cơ hội cho Carroll trong thời gian tới.

Với 7 bàn thắng và 4 đường kiến tạo mùa trước, đã có nhiều ý kiến cho rằng, Mark Noble nên được góp mặt tại Euro 2016 cùng đội tuyển Anh. Cuối cùng điều đó đã không xảy ra, nhưng giờ đây khi Allardyce đã là HLV trưởng của đội tuyển Anh, thì cơ hội đang mở ra trước mắt Noble. Tiền vệ 29 tuổi là một trong những cầu thủ rất được lòng Allardyce trong quãng thời gian ông dẫn dắt West Ham, và nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt, thì Noble hoàn toàn có thể hoàn thành ước muốn khoác áo đội tuyển Anh trong thời gian tới.