Các cầu thủ Ngoại hạng Anh đóng góp 4 triệu bảng chống dịch COVID-19

Tuấn ĐoànCập nhật 17:30 ngày 09/04/2020

VTV.vn - Các đội trưởng của các CLB tại Ngoại hạng Anh đang vận động đóng góp cho NHS (Cơ quan Y tế Quốc gia Anh) để phòng chống dịch COVID-19.

Ở giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa có đội bóng nào thông báo về việc giảm lương cầu thủ. Đơn giản vì giảm lương cũng có nghĩa là giảm thuế, giảm đi những đóng góp đáng kể cho Chính phủ và người dân. Các cầu thủ thà trích lương của mình ra để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, hơn là chia sẻ gánh nặng với những ông chủ giàu có của mình.

Và mới đây, nhóm 20 đội trưởng của các CLB Ngoại hạng Anh đã đồng thuận đi đến quyết định tự gây một quỹ ủng hộ Cơ quan Y tế Quốc gia Anh trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Theo The Sun, đứng đầu nhóm này là hai đội trưởng Harry Maguire (Man Utd) và Jordan Henderson (Liverpool) đã kêu gội được được khoản đóng góp lên tới 4 triệu bảng.

Các cầu thủ Ngoại hạng Anh đóng góp 4 triệu bảng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Henderson và Maguire là những người phát động phong trào cho các cầu thủ Ngoại hạng Anh gây quỹ ủng hộ Cơ quan Y tế Quốc gia Anh

Được biết, khoản hỗ trợ từ các cầu thủ này sẽ hoàn toàn tách biệt với các khoản khác từ giải Ngoại hạng Anh và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh. Số tiền đóng góp cụ thể sẽ không được công bố vì một số CLB tại Ngoại hạng Anh cũng như một vài cầu thủ không muốn để lộ sự khác biệt trong tiền lương của họ.