Các đội bóng Anh vẫn đang tiếp tục phản đối Newcastle United

Đình CườngCập nhật 06:48 ngày 14/10/2021

VTV.vn - Dù đã đổi chủ nhưng việc Newcastle United nhận được sự thừa nhận từ những đội bóng cùng thi đấu tại giải ngoại hạng Anh thì vẫn còn là 1 chặng đường dài.

Các đội bóng lớn của Anh, trong đó có Tottenham, Manchester United, Liverpool và Arsenal là những cái tên phản đối mạnh mẽ nhất việc Newcastle United được đổi chủ. Đại diện của 4 CLB này đã có những cuộc trao đổi với ông Richard Masters - trưởng BTC giải ngoại hạng Anh, về việc tại sao không tham khảo ý kiến của các đội bóng còn lại, mà lại thông qua thỏa thuận đổi chủ của Newcastle United quá nhanh như vậy?

Các đội bóng Anh vẫn đang tiếp tục phản đối Newcastle United - Ảnh 1.

Trưởng BTC giải ngoại hạng Anh khẳng định thỏa thuận mua Newcastle United là đúng luật

Theo báo chí Anh, BTC giải ngoại hạng đã nhận được sự đảm bảo của chính quyền Ả-rập Xê-út sẽ không can thiệp vào nội bộ Newcastle United. Đây là điều kiện hàng đầu mà giải ngoại hạng đặt ra cho các nhà đầu tư tới từ Trung Đông. Các yếu tố pháp lý còn lại đã được thông qua sau khi quỹ đầu tư PIF Saudi thuê những luật sư giỏi nhất trong việc đàm phán và tư vấn pháp lý.

Trước mắt, chủ sở hữu mới của Newcastle United vẫn chưa có ý định thay đổi quá nhanh nhân sự hiện tại của đội bóng. HLV Steve Bruce vẫn được đảm bảo vai trò dẫn dắt, nhưng đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng này cũng đã tính dần tới những cái tên chất lượng hơn.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!