Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập

Anh Quân, Hoàng AnhCập nhật 07:32 ngày 06/05/2020

VTV.vn - Để hạn chế sự lây lan của COVID-19, BTC giải ngoại hạng Anh đang có kế hoạch tổ chức các trận đấu còn lại của mùa giải trên các sân vận động trung lập.

Theo dự kiến của giải Ngoại hạng Anh, sẽ có khoảng 8 đến 10 sân vận động được sử dụng để tổ chức 92 trận đấu còn lại của mùa giải hiện tại. Đó là sân đấu thuộc sở hữu của các đội bóng tại ngoại hạng Anh như Old Trafford của Manchester United, Emirates của Arsenal hay The Amex của Brighton... Sân vận động còn lại sẽ là sân Wembley, sân vận động quốc gia của Anh.

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 1.

Tại sao các sân vận động nói trên lại được lựa chọn làm sân trung lập? Đó là bởi vì vị trí của các sân đều ở gần nhau, để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan của virus Sars-Cov-2. Bên cạnh đó, hầu hết các sân đấu này đều nằm ở vùng Midlands, nhằm giúp các đội bóng có quãng đường di chuyển tương đương nhau đến địa điểm thi đấu.

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 2.

Vùng Midlands sẽ giúp các đội di chuyển quãng đường ít hơn đến nơi thi đấu

Ngoài vị trí địa lý, còn có những lí do khác mà BTC giải ngoại hạng Anh lựa chọn các sân vận động này làm sân trung lập. Có thể kể đến các yếu tố như cơ sở vật chất hiện đại, không gian rộng rãi, sân không quá gần khu dân cư, và đặc biệt là số ca mắc COVID-19 tương đối ít hơn so với mặt bằng chung tại Anh. Có thể lấy ví dụ sân Anfield của Liverpool - phần lớn mọi điều kiện đều thỏa mãn, nhưng do có quá nhiều người dân sinh sống xung quanh nên BTC ngoại hạng Anh đã không lựa chọn sân vận động này.

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 3.

Sân Anfield của Liverpool nằm quá gần khu dân cư

Kế hoạch sử dụng các sân trung lập để thi đấu của giải Ngoại hạng Anh đang vấp phải sự phản đối của một số đội bóng ở top dưới BXH như Brighton, khi họ sẽ không thể sử dụng lợi thế sân nhà để thi đấu với các đội bóng mạnh hơn. Và tất nhiên cũng sẽ chẳng CLB nào được chơi trên sân của chính họ nếu kế hoạch này được thông qua.

Các nhà chuyên môn nhận định, đây là cách tốt nhất để giúp phần còn lại của mùa giải diễn ra thuận lợi.

Các SVĐ dự kiến sẽ tổ chức các trận đấu còn lại của mùa giải tại Premier League:

Wembley

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 4.


Amex Stadium (Brighton)

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 5.

St Mary’s Stadium (Southampton)

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 6.


London Stadium (West Ham)

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 7.


Emirates Stadium (Arsenal)

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 8.


King Power Stadium (Leicester City)

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 9.


Villa Park (Aston Villa)

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 10.


Old Trafford (Manchester United)

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 11.


Etihad Stadium (Manchester City)

Các SVĐ được giải Ngoại hạng Anh chọn làm sân trung lập - Ảnh 12.


Sau Messi - Ronaldo sẽ là màn so tài giữa Endrick và Lamine Yamal

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong tương lại, rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến 1 cuộc đối đầu đáng chờ đợi khác trong trận El Clasico, đó là giữa Endrick và Lamine Yamal.