Các SVĐ nhỏ tại Anh có thể đón khán giả từ tháng 10

Đình CườngCập nhật 06:21 ngày 24/05/2020

VTV.vn - Dịch COVID-19 có thể khiến các sân vận động tại Anh bị đóng cửa Tuy nhiên rất có thể sự chờ đợi của người hâm mộ sẽ không kéo dài quá lâu.

Giải ngoại hạng Anh vẫn sẽ tiếp tục không cho khán giả vào sân, ít nhất là tới hết năm nay, đó là ý tưởng đã được nhiều đội bóng đồng ý và gần như chắc chắn sẽ được thông qua. 1 số đội bóng còn đề xuất tới việc cấm khán giả vào sân tới hết năm 2020 hoặc xa hơn là hết mùa sau. Đó là vì các CLB ngoại hạng Anh đều sở hữu sân vận động lớn, với sức chứa từ 30.000 chỗ trở lên, vì vậy họ không thể kiểm soát được vấn đề an toàn về mặt y tế cho CĐV và các cầu thủ

Tuy nhiên, các CLB nhỏ, ở các hạng đấu thấp, có thể được xem xét mở lại sân của mình từ tháng 10. Đây là những đội bóng sở hữu sân dưới 20.000 chỗ và nguồn thu chủ yếu đến từ việc bán vé vào sân. Các CLB này đề xuất về việc sẽ chỉ bán số vé bằng 1/4 sức chứa của sân, nhằm đảm bảo an toàn về mặt giãn cách xã hội.Các đội bóng tin rằng, việc có từ 2000 - 5000 khán giả/ trận sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn và giúp CLB có một khoản thu nhỏ. Trước mắt, LĐBĐ Anh sẽ cân nhắc vấn đề trên, và sau đó nếu cảm thấy phù hợp, sẽ tham vấn Bộ y tế Anh trước khi xin ý kiến từ chính phủ nước này.