Cáu giận vì bị bỏ rơi, Benzema gọi lãnh đạo LĐBĐ Pháp là "kẻ hai mặt"

H.M (dịch)Cập nhật 21:15 ngày 31/05/2018

VTV.vn - Không hài lòng vì việc bị ĐT Pháp bỏ rơi, Karim Benzema vừa có động thái công kích nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) – ông Noel Le Graet.

Lý do khiến Karim Benzema không được khoác áo Les Bleus không liên quan tới phong độ của chân sút người Pháp. Nguyên nhân là bởi từ năm 2015, Benzema dính tới scandal tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Hành động của "mèo lười" vấp phải sự chỉ trích dữ dội của dư luận và không được triệu tập dự Euro 2016 cũng như World Cup 2018.

Được biết, quyết định gạch tên Benzema của HLV Deschamps đã nhận được sự đồng thuận của Chủ tịch FFF – Noel Le Graet.

Chính vì lẽ đó, Benzema đang tỏ ra rất tức giận và không ngần ngại chỉ trích ông Le Graet là kẻ ăn ở 2 lòng trên Twitter.

"Ông Graet, với tất cả sự tôn trọng, ông đã làm mất đi sự yên tĩnh của tôi" – Benzema viết trên MXH Twitter – "Tôi đã biết được bộ mặt thật của ông. Mọi thứ không giống như những gì ông đã từng nói, ông đánh giá cao tôi và không tham gia vào việc lựa chọn đội tuyển".

Cho tới thời điểm hiện tại, Benzema có 81 lần khoác áo đội tuyển đất nước hình lục lăng, ghi được 27 bàn. Hiên tại ở ĐTQG Pháp chỉ có Giroud là có thành tích ghi bàn tốt hơn Benzema.

Trước khi hành quân tới đất Nga dự World Cup, ĐTQG Pháp sẽ có 2 trận giao hữu gặp Italy và Mỹ.

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.