Chelsea 0-1 Man City: De Bruyne tỏa sáng, Man City giành lại ngôi đầu

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:23 ngày 01/10/2017

VTV.vn - Man City đã giành thắng lợi 1-0 ngay tại Stamford Bridge nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ Kevin De Bruyne.

Chelsea và Man City bước vào trận đại chiến vòng 7 Ngoại hạng Anh với tình trạng thiếu hụt lực lượng nặng nề. Man City vắng chân sút chủ lực Aguero, đội trưởng Kompany và tân binh đắt giá Mendy vì chấn thương, trong khi Chelsea cũng không có được sự phục vụ của David Luiz vì bị treo giò, còn tiền đạo số 1 Alvaro Morata chỉ thi đấu được hơn 30 phút đã phải rời sân vì chấn thương.

Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng, cả 2 đội vẫn thể hiện được những điểm mạnh nhất của mình. Man City kiểm soát bóng vượt trội và kiên trì tổ chức tấn công bằng những pha phối hợp nhỏ nhuẩn nhuyễn, trong khi Chelsea của HLV Conte cũng phòng ngự rất có tổ chức và chắc chắn.

Chelsea 0-1 Man City: De Bruyne tỏa sáng, Man City giành lại ngôi đầu - Ảnh 1.

Courtois bất lực trước cú sút quá khó của De Bruyne

Điểm nhấn của trận đấu chỉ đến trong hiệp 2, khi Man City cụ thể hóa ưu thế của mình thành bàn thắng nhờ cú sút xa đẹp mắt của Kevin De Bruyne. HLV Antonio Conte phản ứng bằng cách tung Michy Batshuayi lẫn Pedro vào sân, tuy nhiên thế tấn công của Chelsea tiếp tục bế tắc.

Những gì nguy hiểm nhất được đội chủ nhà tạo ra là một pha căng ngang của Azpilicueta bị thủ môn Ederson bắt dính, và một pha đánh đầu vọt xà của Christensen. Gabriel Jesus có cơ hội dứt điểm trận đấu cho Man City nhưng pha bắt vô-lê của anh bị Rudiger dùng người cản phá.

Thắng Chelsea 1-0, Man City trở lại ngôi đầu bảng khi bằng 19 điểm với MU nhưng hơn đúng 1 đơn vị hiệu số bàn thắng/thua. Chelsea đã rơi xuống vị trí thứ 4 với 13 điểm, kém Tottenham 1 điểm.

Chelsea 0-1 Man City: De Bruyne tỏa sáng, Man City giành lại ngôi đầu - Ảnh 2.

Đồ họa bàn thắng của De Bruyne

Chung cuộc: Chelsea 0-1 Man City

Ghi bàn: De Bruyne (67)

Danh sách thi đấu & chấm điểm cầu thủ:

+ Chelsea: Courtois 7, Rudiger 7, Christensen 7, Cahill 6, Azpilicueta 7, Kante 7.5, Bakayoko 6.5(Batshuayi), Fabregas 6.5, Alonso 6.5, Hazard 7 (Pedro), Morata 6 (Willian)

+ Manchester City: Ederson 8.5, Walker 7, Stones 7.5, Otamendi 7, Delph 7, Fernandinho 7, Sterling 7, De Bruyne 9 (Danilo), Silva 8.5 (B. Silva), Sane 7 (Gundogan), Jesus 8