Chelsea 1-0 Man Utd: Herrera bị đuổi, Kante ghi bàn duy nhất

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:16 ngày 14/03/2017

VTV.vn - N'Golo Kante ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Man Utd tại tứ kết cúp FA.

Được thi đấu trên sân nhà với đội hình gồm đầy đủ các hảo thủ, không khó để Chelsea áp đảo một Man Utd đang thiếu hụt lực lượng trên hàng công.

Chelsea 1-0 Man Utd: Herrera bị đuổi, Kante ghi bàn duy nhất - Ảnh 1.

Eden Hazard liên tục đặt hàng thủ Man Utd vào thế báo động

Sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành đội khách và nếu không có tài năng của David De Gea, lưới của Man Utd có lẽ đã phải rung lên 2 lần trong hiệp 1 sau những pha dứt điểm hiểm hóc của Hazard hay Cahill.

Chelsea 1-0 Man Utd: Herrera bị đuổi, Kante ghi bàn duy nhất - Ảnh 2.

Herrera nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 35

Chelsea 1-0 Man Utd: Herrera bị đuổi, Kante ghi bàn duy nhất - Ảnh 3.

HLV 2 đội tranh cãi vì quyết định đuổi Herrera của trọng tài chính Michael Oliver

Khó khăn càng chồng chất cho Man Utd khi Ander Herrera, một nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa của họ bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 35, và từ đó, đội khách hoàn toàn chịu trận trước 11 cầu thủ của Chelsea.

Chelsea 1-0 Man Utd: Herrera bị đuổi, Kante ghi bàn duy nhất - Ảnh 4.

Kante đánh bại David De Gea bằng cú sút xa hiểm hóc

Chelsea 1-0 Man Utd: Herrera bị đuổi, Kante ghi bàn duy nhất - Ảnh 5.

Phút 51, thành quả đã đến với Chelsea khi pha sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa của N'Golo Kante đã đánh bại được David De Gea, mở tỷ số trận đấu.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm nhưng đều không tận dụng thành công. Chung cuộc, thầy trò HLV Conte đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 và giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu với đối thủ gần nhất đánh bại họ trên tất cả các mặt trận: Tottenham.

Chelsea 1-0 Man Utd: Herrera bị đuổi, Kante ghi bàn duy nhất - Ảnh 6.

Chelsea sẽ đối đầu với Tottenham tại bán kết

Chung cuộc: Chelsea 1-0 Man Utd

Ghi bàn: Kante 51'

Thẻ đỏ: Herrera 35'

Danh sách thi đấu:

+ Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses (Zouma, 89), Kante, Matic, Alonso, Willian (Fabregas, 80), Costa (Batshuayi, 90+2), Hazard

+ Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Rojo, Darmian, Herrera, Pogba, Young (Lingard, 80), Mkhitaryan (Fellaini, 37), Rashford