Chelsea & chiến lược chuyển nhượng lộn xộn dưới thời tỷ phú Todd Boehly

Đình Cường, Anh QuânCập nhật 09:01 ngày 26/01/2023

VTV.vn - Chelsea đang cho thấy sự tích cực của mình với nhiều tân binh. Tuy nhiên, khả năng hòa nhập và phù hợp với chiến thuật là điều chưa chắc có thể đảm bảo.

Tính đến thời điểm này, Chelsea đã có tới 15 cầu thủ dưới thời chủ sở hữu mới, với tổng giá trị lên tới xấp xỉ 500 triệu bảng Anh. Dù vậy, họ vẫn bị loại khỏi cúp FA và cúp liên đoàn, đồng thời xếp thứ 10 ở giải ngoại hạng Anh. Không chỉ đem về những cầu thủ kinh nghiệm, mà danh sách chuyển nhượng của Chelsea còn có không ít ngôi sao trẻ. Nhiều cầu thủ chơi cùng vị trí với nhau và khiến cho các cầu thủ cũ, dù vẫn chơi tốt, bị hạn chế khá nhiều cơ hội vào sân.

Chelsea & chiến lược chuyển nhượng lộn xộn dưới thời tỷ phú Todd Boehly - Ảnh 1.

Không ít ý kiến cho rằng chiến lược chuyển nhượng của Chelsea đang rất lộn xộn và không có mục đích rõ ràng. HLV Graham Potter sẽ phải xoay sở sắp xếp đội hình trong từng trận và việc thiếu 1 bộ khung ổn định sẽ làm giảm tính gắn kết giữa các cầu thủ với nhau.

Chelsea & chiến lược chuyển nhượng lộn xộn dưới thời tỷ phú Todd Boehly - Ảnh 2.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của 1 đội bóng, đó là việc họ có hệ thống tuyển trạch tốt và người đứng đầu có tầm nhìn. Vị trí đó ở Chelsea hiện đang bị bỏ trống và đó cũng là 1 phần nguyên nhân khiến CLB mua sắm thiếu định hướng cụ thể như hiện tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: