Chelsea lại sắp nhận "tin sét đánh" từ FIFA

H.M (dịch)Cập nhật 23:00 ngày 25/03/2019

VTV.vn - Chelsea có thể sẽ phải hứng chịu nhiều tổn thất sau khi quy định mới của FIFA sẽ có hiệu lực từ mùa giải sau.

Chelsea đang trải qua mùa giải 2018/19 không thành công khi hiện xếp thứ 6 tại Premier League và chỉ còn một đấu trường duy nhất có cơ hội giành cúp là Europa League. Tuy nhiên, tham vọng "thay máu" đội hình của The Blues mùa giải tới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đội bóng này phải hứng chịu án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA vì vi phạm quy định ký hợp đồng với các cầu thủ chưa đủ tuổi lao động. Cụ thể, theo phát quyết từ cơ quan quyền lực tối cao của làng bóng đá thế giới, Chelsea sẽ không được phép đăng ký thêm cầu thủ mới trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất.

Mặc dù vậy, dường như án phạt này chưa phải là điều tồi tệ nhất sắp đến với đội chủ sân Stamford Bridge. Trong một tiết lộ mới đây từ ông Luke Moore – người dẫn chương trình On the Continent nổi tiếng trên podcast, Chelsea còn đứng trước nguy cơ phải chia tay hàng loạt cầu thủ vì quy định mới sắp có hiệu lực của FIFA.

"Vào mùa giải tới, quy định mới của FIFA sẽ có hiệu lực" – Luke Moore chia sẻ - "Chi tiết của luật định vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ nhưng có lẽ sẽ giới hạn các CLB chỉ được quyền mượn từ 6-8 cầu thủ trong 1 mùa giải. Chelsea hiện đang có 42 cầu thủ cho mượn. Nếu họ quyết định giữ lại 8 cầu thủ có nghĩa rằng 34 cầu thủ khác sẽ phải trở về CLB chủ quản, trừ khi có bất ngờ nào ở đây".

Rõ ràng đây là thông tin không hề vui mừng đối với Chelsea. Bởi lẽ, The Blues sẽ không thể đăng ký thi đấu cho tất cả các cầu thủ mà CLB này mượn về Stamford Bridge. Nhưng nếu chỉ để các bản hợp đồng dạng này thi đấu cùng các đội trẻ, Chelsea cũng khó lòng níu chân cầu thủ và nhiều khả năng phải tính đến giải pháp chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn để trả các "lính đánh thuê" về với CLB chủ quản. Điều đó sẽ gây nên những ảnh hưởng nặng nề cho kế hoạch sử dụng cầu thủ của Chelsea khi bước vào mùa giải dài hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!