Chelsea - Man Utd: Điểm lại những lần đối mặt với đội bóng cũ của HLV Jose Mourinho

Thể Thao VTVCập nhật 13:04 ngày 23/10/2016

VTV.vn - Trong sự nghiệp, Mourinho đã từng tiếp quản chiếc ghế nóng ở rất nhiều đội bóng, và số lần ông đối đầu với các đội bóng màn mình cùng dẫn dắt cũng là không ít.

Đêm nay (23/10), trận cầu tâm điểm của vòng 9 giải Ngoại hạng Anh giữa ChelseaManchester United sẽ diễn ra trên sân vận động Stamford Bridge. Đây sẽ là lần đầu tiên, HLV Jose Mourinho gặp lại đội bóng cũ Chelsea kể từ khi ông chuyển tới dẫn dắt Manchester United.

Lần đầu tiên Jose Mourinho đối đầu với một đội bóng cũ là vào tháng 10 năm 2001. Đó là trận đấu giữa đội bóng mà ông đang dẫn dắt khi đó là Uniao de Leiria với Benfica. Bất chấp việc bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều, Leiria của Mourinho vẫn có được trận hòa 1-1.

3 tháng sau, Mourinho chuyển tới dẫn dắt Porto, và trong hơn 2 mùa giải tại đây, ông đã có 11 lần đối đầu với các đội bóng cũ của mình. Porto thắng tới 6 trong số 11 trận đấu đó, hòa 4, và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại trước Benfica tại trận chung kết cúp quốc gia Bồ Đào Nha năm 2004.

Sau khi vô địch Champions League cùng Porto cũng trong năm đó, Mourinho đã chuyển tới dẫn dắt Chelsea. Trong hơn 3 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge, Mourinho đã có 4 lần tái ngộ với Porto và giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa cùng 1 thất bại.

 

Chelsea - Man Utd: Điểm lại những lần đối mặt với đội bóng cũ của HLV Jose Mourinho - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Chelsea - Man Utd đang rất được chờ đợi

 

Năm 2008, sau khi bị Chelsea sa thải, Mourinho đã trở thành HLV trưởng của Inter Milan. Trong 2 mùa giải dẫn dắt đội bóng Italia, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ gặp lại đội bóng cũ Chelsea đúng 2 lần tại vòng 1/8 Champions League mùa giải 2009 – 2010, và cả 2 lần đó, Inter đều giành được chiến thắng.

Trong quãng thời gian dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến năm 2013, Mourinho đã không đối mặt với các đội bóng cũ của ông thêm một lần nào nữa. Phải đến khi trở lại Chelsea ở nhiệm kì 2, ông mới có thêm 3 lần chạm trán Inter Milan và Porto, với kết quả là 2 chiến thắng và 1 thất bại.

Tổng cộng, trong số 21 lần đối mặt với các đội bóng mà mình từng dẫn dắt, Mourinho đã thắng 12 trận, hòa 6 và chỉ để thua đúng 3 lần, một thành tích hết sức ấn tượng, và người hâm mộ Chelsea sẽ có lí do để lo lắng khi Mourinho trở lại sân Stamford Bridge vào đêm nay.