Chelsea sắp đá chung kết Europa League, HLV Sarri vẫn đau đầu vì Hazard

H.TCập nhật 16:03 ngày 23/05/2019

Sarri vẫn mong mỏi Hazard ở lại

VTV.vn - HLV Sarri thừa nhận Eden Hazard đủ khả năng chơi cho bất kỳ đội bóng nào nhưng tha thiết mong anh ở lại Chelsea.

Chelsea sẽ so tài với Arsenal ở chung kết Europa League 2018/19 tại Baku vào thứ Tư tuần sau nhưng điều mà các CĐV The Blues quan tâm không kém lúc này là tương lai của Eden Hazard.

Ngôi sao số 1 của Chelsea được báo chí đồn đoán sẽ cập bến Real Madrid để trở thành quân át chủ bài trong tay Zinedine Zidane trong đội hình mới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra dù nhiều nguồn tin cho biết, tiền đạo người Bỉ sẽ lên tiếng về tương lai ngay sau trận chung kết Europa League.

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Maurizio Sarri đã ca ngợi tài năng của Hazard song cũng bày tỏ lo ngại cậu học trò sẽ rời Stamford Bridge mùa Hè này: "Hazard đủ tốt để chơi cho bất kỳ đội bóng nào nhưng cậu ấy cũng đang thi đấu tốt cho chúng tôi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ ở lại nhưng chúng tôi phải sẵn sàng trong trường hợp cậu ấy quyết định một điều gì đó khác".

Chelsea sắp đá chung kết Europa League, HLV Sarri vẫn đau đầu vì Hazard - Ảnh 1.

Tờ L'Equipe không ngần ngại "khoác áo" Real Madrid cho Hazard

Về trận chung kết sắp tới, chiến lược gia người Italy thừa nhận các cầu thủ Chelsea đang rất mệt mỏi: "Chúng tôi vừa kết thúc vừa giải rất mệt mỏi và sau trận đấu với New England, chúng tôi chỉ được nghỉ ngơi 3 ngày. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng dần hồi phục".

"Giờ đây, chúng tôi đang tập luyện nhưng thật không dễ dàng khi phải chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng sau 62 trận trước đó. Các cầu thủ đang rất mệt, cả về thể chất lẫn tinh thần. Địa điểm thi đấu cũng là vấn đề lớn với chúng tôi nên tôi nghĩ rằng một nơi khác có thể sẽ tốt hơn" – HLV Sarri chia sẻ.

Vấn đề tương lai của nhà cầm quân này cũng được báo giới quan tâm. HLV Sarri nhấn mạnh ông rất vui nếu tiếp tục ở lại Chelsea: "Tương lai của tôi là nằm ở thứ Tư tới. Tôi chỉ muốn nghĩ tới trận chung kết. Tôi còn 2 năm nữa trong hợp đồng và tôi sẽ nói chuyện với đội bóng sau trận chung kết để xem họ có hài lòng về tôi hay không".

"Tôi rất yêu đội bóng và giải đấu này. Đó là điều quan trọng nhất lúc này. Thật phấn khích khi được ở lại đây. Việc phải nói chuyện với ban lãnh đạo đội bóng cuối mùa giải cũng là chuyện bình thường thôi" – nhà cầm quân của Chelsea cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!