Chelsea thua đau, Sarri lo mất kiểm soát phòng thay đồ

H.M (dịch)Cập nhật 11:04 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Sau trận thua Man Utd ngay trên sân nhà, HLV Sarri ngán ngẩm thổ lộ rằng không biết bản thân còn nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ Chelsea hay không.

Chelsea của HLV Maurizio Sarri đang chìm sâu trong khủng hoảng. Sau những thất bại muối mặt 0-4 và 0-6 trước Bournemouth hay Man City, The Blues tiếp tục để thua Man Utd 0-2 ở đấu trường gần như là hy vọng giành danh hiệu duy nhất của CLB ở mùa giải này – FA Cup. Thực tế, Chelsea vẫn còn trận tranh cúp Liên đoàn với Man City song nếu nhìn vào những gì vừa thể hiện trước chính đối thủ này cách đây không lâu, hẳn không nhiều người tin rằng thầy trò HLV Sarri sẽ làm nên chuyện.

Đáng chú ý, ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít lâu, CĐV Chelsea đã không giữ nổi sự bình tĩnh và liên tục la ó, đòi sa thải HLV Sarri. Bản thân vị chiến lược gia người Italy cũng tỏ ra thất vọng, thậm chí, ông cũng thừa nhận rằng phòng thay đồ sân Stamford Bridge đang dần mất kiểm soát.

"Tôi nghĩ các cầu thủ Chelsea vẫn đang ở bên tôi. Tất nhiên, tôi không thể chắc chắn điều gì nhưng tôi nghĩ vậy. Hiện tại, tôi và các cầu thủ Chelsea vẫn giữ được mối quan hệ tốt nhưng điều quan trọng hơn là kết quả trận đấu" - HLV Sarri chia sẻ - "Chelsea cần thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ hơn bởi vì tôi đã không nhìn thấy các cầu thủ thi đấu ở đẳng cấp cao nhất ở trận vừa qua".

Nhận định về trận thua Man Utd, HLV Sarri cũng cho rằng ngoài phong độ không tốt, Chelsea cũng đã thiếu may mắn. Vị chiến lược gia người Italy cho hay: "Tôi nghĩ rằng đây là kết quả không may mắn với Chelsea. Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ nhưng sau 45 phút chúng tôi lại phải nhận tới 2 bàn thua. Hiệp 2 thực sự là hiệp đấu khó khăn cho Chelsea bởi Man Utd là đội bóng chất lượng và chơi thấp với sơ đồ phòng ngự".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!